Xã hội

Thông báo khẩn tìm những người đã từng đến Bệnh viện Phổi Hà Nội

Hà Nội vừa ra thông báo tìm những người đã đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6-25/7, có liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa ra thông báo tìm người đã đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm các việc như: Khám, chữa bệnh, làm việc, liên hệ công tác, có liên quan đến Bệnh viện trong thời gian từ ngày 6/7/2021 đến ngày 25/7/2021.

Theo đó, những người đã đến Bệnh viện phổi Hà Nội trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) để được tư vấn, hướng dẫn y tế.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, đến trưa 27/7, đã ghi nhận 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Họ đều là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế trong bệnh viện, có hộ khẩu phân bổ tại các quận huyện gồm Đông Anh (1), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (8), Đống Đa (2), Thanh Xuân (1), Thường Tín (1), Hà Đông (2), Bắc Từ Liêm (1), Hoàn Kiếm (1), Long Biên (3), Nam Từ Liêm (1), Tây Hồ (1), Ứng Hoà (2), Đan Phượng (2), Phú Xuyên (3) và Ba Vì (1).

Thông báo khẩn tìm những người đã từng đến Bệnh viện Phổi Hà Nội

Chùm lây nhiễm này xuất phát từ một bệnh nhân nữ, 24 tuổi, trú tại quận Tây Hồ. Người này từng điều trị tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7 đến 22/7.

Ngày 24/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, được test nhanh và có kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, khẳng định cô gái dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ghi nhận ca chỉ điểm, Bệnh viện Phổi Hà Nội ngay lập tức xét nghiệm sàng lọc cho tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, gần 400 mẫu. Bệnh viện Phổi Hà Nội từ 18h tối 25/7 dừng tiếp nhận bệnh nhân, cách ly toàn bộ Khoa Nội 3. Công an phường Thanh Nhàn xuyên đêm dựng lều bạt, thiết lập chốt phong toả trước cổng bệnh viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND quận Hai Bà Trưng quyết định cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội trong vòng 14 ngày, kể từ 18h ngày 25/7.

Bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội nhận định "nguy cơ tại bệnh viện lúc này rất lớn". Hiện, chuỗi ca bệnh này chưa xác định được nguồn lây, bởi kiểm soát đầu vào xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn, về việc các bệnh viện khác tiếp nhận bệnh nhân điều trị từ Bệnh viện Phổi Hà Nội.

HL (Nguoiduatin.vn)