Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ra sao?

Chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu vực Bắc Bộ trời nắng ráo; Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông về chiều.

Bên lề Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021, diễn ra tại tỉnh Phú Thọ ngày 27/4, trao đổi với PV Dân trí về diễn biến thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ trời nắng ráo; Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông về chiều.

Cụ thể, theo ông Khiêm, các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, vào ban ngày trời nắng đẹp; riêng khu vực Tây Bắc ngày 3/5 có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin chi tiết tình hình thời tiết trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30/4-3/5) trên cả nước:

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 30/4 sẽ chấm dứt đợt mưa dông liên tiếp trước đó. Trong 4 ngày nghỉ lễ, khu vực này trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Riêng khu vực Điện Biên, Sơn La, Lai Châu ngày 3/5 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 33-34 độ.

Vào chiều tối và đêm các ngày nghỉ, miền Bắc cục bộ có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-33 độ, riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ ngày 3/5 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ. Vào chiều tối và đêm, khu vực này cục bộ có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ, riêng Nam Bộ chiều tối và tối ngày 30/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ. Chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ lễ từ 30/4 đến ngày 03/5 trời nắng, nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 26-33 độ. Chiều tối và tối,thành phố có mưa dông cục bộ, riêng ngày 30/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ra sao?
Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Trâm (Nguoiduatin.vn)