Xã hội

Thời tiết ngày 2/10: Bắc Bộ có sương mù nhẹ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/10, Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Tỉnh Đăk Nông có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại huyện Đăk Mil và Tuy Đức.

Chú thích ảnh
Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù.

Trên biển, gió nhẹ thịnh hành trên hầu khắp các vùng biển nên Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Theo Lê Phú (Báo Tin Tức)