Xã hội

Thời tiết năm 2020 phức tạp, khó lường, đề phòng nắng nóng gay gắt và bão mạnh

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết, thời tiết thủy văn năm 2020 sẽ có nhiều diễn biễn phức tạp khó lường cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chiều 26/5, thông tin về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết, tình hình thời tiết thủy văn năm 2020 sẽ có nhiều diễn biễn phức tạp khó lường; cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, nắng nóng gay gắt, bão mạnh; mưa lớn tập trung với cường độ mạnh trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại các đô thị, vùng trũng thấp; lũ lớn, lũ muộn... ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

Thời tiết năm 2020 phức tạp, khó lường, đề phòng nắng nóng gay gắt và bão mạnh
Ảnh minh họa

Theo ông Sơn, 5 tháng đầu năm 2020, thiên tai có nhiều đặc điểm phức tạp với nền nhiệt độ trung bình tháng phổ biển cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1,5 độ C. Đặc biệt trong tháng 3 và tháng 4 nhiệt độ trung bình tháng cao hơn so với trung bình nhiêu năm từ 1,6 – 3,0 độ C.

Từ đầu mùa hè đến nay đã xuất hiện 2 đợt nắng nóng, trong đó đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng gần đây nhất diễn ra từ 20-21/5 với nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi cao hơn như tại Hà Đông ghi nhận trong ngày 21/5 nền nhiệt lên ngưỡng 40,9 độ C.

Dự báo, còn khoảng 8-10 đợt nắng nóng (từ 2 ngày trở lên), tập trung chủ yếu từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7, trong đó sẽ xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 39 – 41 độ C.

Đáng chú ý, mùa bão năm 2020 có khả năng xuất hiện khoảng 12-13 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

“Nhìn chung tình hình thời tiết thủy văn năm 2020 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, nắng nóng gay gắt, bão mạnh. Mưa lớn tập trung với cường độ mạnh trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại các đô thị, vùng trũng thấp; lũ lớn, lũ muộn… ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân”, ông Sơn cho hay.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT, qua rà soát các tuyến đê, kè của Hà Nội trước mùa mưa lũ năm 2020, đã xác định 4 trọng điểm, 12 điểm xung yếu trên toàn địa bàn thành phố.

Cụ thể, 4 trọng điểm bao gồm: Đê, kè, cống Xuân Canh - Long Tửu, thuộc khu vực đê tả Đuống, huyện Đông Anh; công trình cống Liên Mạc, thuộc khu vực đê hữu Hồng, quận Bắc Từ Liêm; công trình cống Cẩm Đình, thuộc khu vực đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ; khu vực đê, kè, cống nằm trên địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú thuộc khu vực đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn.

Các vị trí xung yếu như: Khu vực kè Khê Thượng, huyện Ba Vì; khu vực đê Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ; khu vực kè Liên Trì, huyện Đan Phượng; cụm công trình cống qua đê Yên Sở, quận Hoàng Mai; khu vực kè An Cảnh, huyện Thường Tín; cống trạm bơm Thụy Phú, huyện Phú Xuyên; khu vực đê kè Gia Thượng, Thanh Am, Tình Quang, đê hữu Đuống, quận Long Biên; khu vực thượng, hạ lưu cầu Đuống thuộc thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm...

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra chặt chẽ hiện trạng các khu vực xung yếu; khẩn trương rà soát các vật tư, trang thiết bị, nguồn lực... để chủ động phòng, chống thiên tai, lũ lụt trong mọi tình huống; đồng thời quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

HP (Nguoiduatin.vn)