Xã hội

Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu, mưa dài ngày trước khi đón nắng nóng

Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu trong những ngày tới với mưa phùn, sương mù. Khu vực này nhiều khả năng đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm vào ngày 22/3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc bắt đầu bước vào chuỗi ngày có thời tiết âm u, mưa phùn và sương mù về đêm, sáng sớm.

Ngày 17-20/3, mưa dông tập trung ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, trong khi đồng bằng có mưa phùn. Nhiệt độ trong ngày dao động 22-27 độ C, độ ẩm cao trên 60%.

Người dân cần đề phòng mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Một số nơi có thể mưa lớn gây tình trạng ngập úng vùng trũng, thấp.

Từ ngày 21/3, Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, tập trung tại vùng núi Tây Bắc. Trong đợt này, khoảng thời gian oi bức nhất trong ngày là đầu giờ chiều (13h-15h) với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Ban đêm, nhiệt độ xuống ngưỡng 28 độ C, vẫn khá oi nóng.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái âm u, nhiều mây và mưa phùn đến hết ngày 21/3. Nền nhiệt những ngày tới không quá thấp, dao động 20-27 độ C, sương mù về đêm và sáng sớm.

Theo biểu đồ nhiệt độ, Hà Nội khả năng ghi nhận mức tăng nhiệt cao đáng kể trong ngày 22-23/3 khi nhiệt độ đạt ngưỡng 35 độ C, thấp nhất 23 độ C. Sau đó, nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức 33 độ C, thời tiết vẫn oi bức.

Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu, mưa dài ngày trước khi đón nắng nóng
Mưa vẫn xuất hiện ở miền Bắc. Ảnh minh họa: VietNamNet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

NT (Nguoiduatin.vn)