Xã hội

Thời tiết đón giao thừa và sáng mùng Một trên cả nước

Miền Bắc đón giao thừa và sáng mùng Một trong thời tiết rét, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa phùn rải rác. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa đêm giao thừa.

Do tiếp tục chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh nên hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Thời tiết đón giao thừa và sáng mùng Một trên cả nước
Miền Bắc đón giao thừa trong thời tiết rét, vùng đồng bằng có thể đón mưa xuân.

Dự báo đêm giao thừa và sáng mùng một, khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì trời rét với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 13-15 độ, vùng núi 10-12 độ, riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có mưa phùn, mưa xuân rải rác, các khu vực khác có mưa vài nơi. Từ chiều mùng một trời tạnh ráo, hửng nắng.

Dự báo đêm mùng 1 và sáng mùng 2 Tết, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa xuân. Nhiệt độ cao nhất mùng 1-2 Tết từ 20-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-19 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Từ đêm mùng 2 và ngày mùng 3, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm sâu, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ 13-16 độ, Quảng Bình - Thừa Thiên Huế từ 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Dự báo mùng 1-2 Tết, khu vực này ít mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ, cao nhất 22-26 độ, có nơi trên 26 độ. Ngày mùng 3, các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chuyển mưa, nền nhiệt giảm, trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Dự báo từ đêm mùng 2, Đà Nẵng - Quảng Ngãi có mưa rào rải rác. Mùng 3-4 Tết, khu vực này có mưa rào, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến mùng 2 Tết. Sang ngày 3-4 Tết, khu vực này có mưa rải rác.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì suốt kỳ nghỉ Tết ở Nam Bộ.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/thoi-tiet-don-giao-thua-va-sang-mung-mot-tren-ca-nuoc-post1504718.tpo