Xã hội

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

Các tỉnh Bắc Bộ có một tuần mát mẻ với mưa nắng đan xe. Miền Trung nắng nóng diện rộng quay lại trong khi đó Nam Bộ - Tây Nguyên có một tuần ít mưa.

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?
Hôm nay, hầu khắp các khu vực trong cả nước có mưa. Ảnh: Nguyễn Hoài

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (22-28/8).

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong sáng và đêm nay (22/8), vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Các khu vực khác có mưa rào cục bộ.

Từ Chủ Nhật đến thứ Ba, mưa giảm, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên từ tối thứ Ba đến ngày thứ Sáu, miền Bắc lại đón đợt mưa dông mới, trong đó khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Trung Bộ, ở Bắc và Trung Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), cũng do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp hội tụ gió nên hôm nay và ngày mai có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ cục bộ có mưa dông vào chiều tối.

Từ thứ Hai, nắng nóng quay trở lại miền Trung với nền nhiệt độ phổ biến từ 34-37 độ, trong đó nắng nóng gay gắt nhất tập trung ở vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối miền Trung cục bộ có mưa dông.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hai ngày cuối tuần có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Từ 25-28/8 có mưa dông vài nơi, thời tiết mát mẻ.

Thủ đô Hà Nội, sáng nay có mưa rào, trưa chiều trời nắng. Từ Chủ Nhật đến thứ Ba, có mưa dông cục bộ, ngày có nắng. Từ thứ Tư đến thứ Sáu, thủ đô có mưa nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thoi-tiet-7-ngay-toi-tren-ca-nuoc-ra-sao-1709601.tpo