Xã hội

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

Các tỉnh Bắc Bộ đón gió mùa đông bắc yếu gây mưa trong hai ngày cuối tuần sau đó nắng nóng trở lại. Miền Trung nắng nóng kéo dài. Nam Bộ và Tây Nguyên chính thức bước vào mùa mưa.

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới ở miền Trung. Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến thứ Sáu tuần tới (16-22/5).

Tại Bắc Bộ, hôm nay trời tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi 37-38 độ.

Từ chiều tối nay đến sáng mai (16-17/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh thấp nên các tỉnh Bắc Bọ có mưa dông nhiều nơi, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ thứ Hai đến thứ Năm, khu vực Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, trong đó ngày 21/5 các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ.

Từ chiều tối thứ Năm đến ngày thứ Sáu, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ, từ hôm nay đến thứ Sáu tuần sau có nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, chiều tối có mưa dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, Chủ Nhật và thứ Hai duy trì thời tiết ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa dông.

Từ ngày thứ Ba đến thứ Sáu có mưa dông diện rộng, khu vực Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dòng chảy trên các sông ở khu vực Tây Nguyên giảm dần. Tình hình hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, bắc Đắk Nông, Đắk Lắk.

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Độ mặn cao nhất tuần tới tại các trạm ở mức thấp hơn so với tuần qua.

Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ. Từ tối nay đến sáng mai có mưa dông. Từ thứ Hai đến thứ Năm, ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ, riêng ngày thứ Năm, khu vực Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Từ chiều tối ngày thứ Năm đến thứ Sáu, thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thoi-tiet-7-ngay-toi-tren-ca-nuoc-ra-sao-1658614.tpo