Xã hội

Thời tiết 30/1: Hà Nội rét đậm, chênh 12 độ giữa ngày và đêm

Mặc dù ban ngày có nắng nhưng Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn rét buốt, nhiệt độ ban ngày cao nhất 22 độ, về đêm giảm còn 8-10 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 30-1:

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Thời tiết 30/1: Hà Nội rét đậm, chênh 12 độ giữa ngày và đêm
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, đêm mưa rào rải rác. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-14 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thoi-tiet-30-1-ha-noi-ret-am-chenh-12-o-giua-ngay-va-em-a367600.html