Xã hội

Thời tiết 15/2: Miền Bắc rét đỉnh điểm, miền Trung mưa lớn

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Thời tiết 15/2: Miền Bắc rét đỉnh điểm, miền Trung mưa lớn
Không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp tới Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ảnh: TTXVN

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây bắc có nơi trên 22 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-17 độ C; Phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-19 độ C; phía Nam 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, phía Nam có nơi 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thoi-tiet-15-2-mien-bac-ret-inh-iem-mien-trung-mua-lon-a368670.html