Xã hội

Thoát đuối nước, thanh niên bị xử phạt ‘ra ngoài trong trường hợp không cần thiết’

Cùng đi tắm ở hồ nước, người bạn tử vong do đuối nước, thanh niên may mắn thoát chết nhưng đã bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Ngày 2/8, Công an huyện Đinh Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử lý đối với Trần Thanh Bình (SN 2000, ngụ tại khu 1, ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh) về vi phạm “ra ngoài trong trường hợp không cần thiết” theo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào chiều 31/7, Bình cùng bạn là T.A.L (SN2001, ngụ tại ấp 5, xã Phú Vinh) cùng nhau vào tắm ở hồ nước tại ấp Suối Soong 2, xã Phú Vinh. Do hồ nước sâu, lại không biết bơi nên L. bị đuối nước.

Thoát đuối nước, thanh niên bị xử phạt ‘ra ngoài trong trường hợp không cần thiết’

Nhận được tin báo của chốt trực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Phú Vinh, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Định Quán đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Qua xác minh đây là vụ đuối nước do bất cẩn, Công an huyện Định Quán đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, lập biên bản vi phạm “ra ngoài trong trường hợp không cần thiết” đối với Trần Thanh Bình để xử lý theo quy định.

Theo Mạnh Thắng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/thoat-duoi-nuoc-thanh-nien-bi-xu-phat-ra-ngoai-trong-truong-hop-khong-can-thiet-post1361615.tpo