Xã hội

Thợ hàn may mắn sống sót khi bị điện giật bốc cháy, rơi từ độ cao 5m xuống đất

Trong lúc thi công công trình nhà kính ở Phường 12 (TP. Đà Lạt), một thợ hàn vô ý để cây sắt chạm vào dây điện trung thế nên bị điện giật, người bốc cháy, rơi từ trên giàn sắt xuống đất.

Sáng 28/8, anh Phan G (24 tuổi, quê quán huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại đường Trần Anh Tông, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) tham gia thi công công trình nhà kính sản xuất nông nghiệp cho một gia đình tại ấp Thái Phiên (Phường 12, TP Đà Lạt).

Khi kéo một thanh sắt lên để hàn, do bất cẩn, thiếu quan sát, nam thanh niên này đã để chạm vào dây điện trung thế bên trên. Hậu quả, anh G bị điện giật, người bốc cháy, rơi từ độ cao 5m xuống đất bất tỉnh, thân thể bị cháy sém, đặc biệt là tay, chân và bụng.

Thợ hàn may mắn sống sót khi bị điện giật bốc cháy, rơi từ độ cao 5m xuống đất
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, dần hồi tỉnh nhưng sức khỏe rất yếu do bị bỏng nặng nhiều chỗ và bị chấn thương khi rơi từ trên cao xuống đất.

Nhận được tin báo, Công an phường 12 đã sớm có mặt, tiến hành ghi nhận hiện trường, xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)