Xã hội

Thi thể nữ Việt kiều nhảy cầu ở Quảng Nam trôi hơn 10km ra Đà Nẵng

Thi thể của nữ Việt kiều nhảy cầu Ái Nghĩa (tỉnh Quảng Nam) được tìm thấy ở tại khu vực trạm bơm An Trạch (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng), cách hiện trường vụ tự tử hơn 10km.

Ngày 21/3, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Ái Nghĩa vào ngày 19/3.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ánh (SN 1969, quốc tịch Mỹ).

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng 21/3, người dân tại khu vực trạm bơm An Trạch (thuộc xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) phát hiện 1 thi thể nổi trên sông nên trình báo lực lượng chức năng.

Thi thể nữ Việt kiều nhảy cầu ở Quảng Nam trôi hơn 10km ra Đà Nẵng
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nghĩa Ca

Nghi là người phụ nữ nhảy cầu Ái Nghĩa vào chiều ngày 19/3 nên chính quyền sở tại đã thông báo cho người nhà nạn nhân đến nhận diện và xác nhận đó là bà Ánh.

Được biết, vị trí bà Ánh nhảy cầu và trạm bơm An Trạch cách nhau hơn 10km.

Theo người thân, bà Ánh về quê hương thăm gia đình từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay và chuẩn bị làm thủ tục về lại Mỹ. Gần đây, bà Ánh có biểu hiện trầm cảm, buồn bã, ít nói và thường xuyên mất ngủ.

Thi thể nữ Việt kiều nhảy cầu ở Quảng Nam trôi hơn 10km ra Đà Nẵng - 1
Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Nghĩa Ca

Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể bà Ánh đã được bàn giao lại cho đình để lo hậu sự. 

Trước đó, trong lúc đang ở nhà chị ruột ở khu 7 (thị trấn Ái Nghĩa), khoảng 15h30 ngày 19/3, bà Ánh đi bộ đến cầu Ái Nghĩa rồi bất ngờ nhảy xuống sông Yên tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó liền tri hô, đồng thời chạy đến ứng cứu nhưng không kịp, nạn nhân đã chìm xuống sông và mất tích.

Theo Hà Nam (Thời Đại)