Xã hội

Theo bố từ miền Trung ra Lào Cai thăm người thân, bé trai 9 tuổi đuối nước thương tâm

Một bé trai 9 tuổi từ miền Trung cùng người nhà ra Lào Cai thăm thân, trong lúc ra suối chơi, bất cẩn trượt chân xuống suối và bị đuối nước.

Thông tin ban đầu, vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, bé N.T.Đ (9 tuổi, nhà ở Đức Thọ - Hà Tĩnh) theo bố ra thăm thân ở tổ dân phố số 4, thị trấn Tằng Loỏng.

Theo bố từ miền Trung ra Lào Cai thăm người thân, bé trai 9 tuổi đuối nước thương tâm
Khu vực cháu Đ gặp nạn.

Khoảng hơn 14h ngày 24/8, bé Đ theo bố ra suối Trát chơi, trong lúc chơi đùa, không may bị sảy chân ngã xuống suối và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng cứu hộ của địa phương đã có mặt khẩn trương tìm kiếm.

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, tới gần 3h sáng 25/8, thi thể của bé Đ mới được tìm thấy mắc dưới khe đá, cách vị trí gặp nạn khoảng 5 m.

Sau khi làm xong các thủ tục theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cháu Đ cho gia đình. Ngay trong đêm, gia đình đã đưa về Thanh Hóa để lo hậu sự.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Tằng Loỏng, khu vực cầu Chát bắc qua dòng suối Chát có vùng nước đọng rất sâu, trước đây đã từng xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Người dân, đặc biệt là trẻ cần hết sức cảnh giác khi qua lại khu vực này, không được bơi, tắm để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

HL (Nguoiduatin.vn)