Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thêm người 5 Nghệ An, 4 Hà Tĩnh nghi Covid-19

Sáng 29/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 28/7 đến 7h00 ngày 29/7), Nghệ An ghi nhận 03 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Cả 3 đều liên quan đến Bệnh viện đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu.

Tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sáng 29/7 ghi nhận 3 ca dương tính với nCoV đều liên quan tới Bệnh viện đa khoa Minh An ở huyện Quỳnh Lưu. Tối qua, tỉnh ghi nhận 2 ca dương tính, như vậy đến sáng nay số ca nghi nhiễm là 5.

Ca thứ nhất, nữ 64 tuổi, trú tại xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) làm nghề nông, tới Bệnh viện đa khoa Minh An thăm người thân từ ngày 22/7 đến 25/7.

Ca thứ hai, nữ 30 tuổi, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, nhân viên Bệnh viện đa khoa Minh An, là F1 của đồng nghiệp đã mắc Covid-19.

Ca thứ 3, nam 33 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu làm lao động tự do. Điều tra dịch tễ xác định người này từng đưa người thân tới khám và nhập viện đa khoa Minh An trong thời gian qua.

Hai ca ghi nhận đêm qua là nữ 23 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), công nhân. Ngày 8/7 đến 19/7, chị tới Bệnh viện đa khoa Minh An sinh mổ, ba ngày sau khi ra viện đến tái khám.

Người còn lại là nam 43 tuổi, lái xe buýt, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, F1 của bệnh nhân đã công bố trước đó từng đến Bệnh viện đa khoa Minh An.

Sáng 28/7 CDC Nghệ An cũng ghi nhận một ca nghi nhiễm liên quan Bệnh viện đa khoa Minh An.

Từ 19h ngày 28/7, tỉnh Nghệ An giãn cách theo chỉ thị 15 toàn huyện Quỳnh Lưu với 280.000 dân. Như vậy, sau hai ngày ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng tại bệnh viện này, nhà chứ trách đã ghi nhận 10 ca liên quan.

CDC Nghệ An thông báo cho những ai từng tới khám, qua lại bệnh viện này trong thời gian từ 16/7 đến nay cần phải liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn phòng chống Covid-19.

Từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 199 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Nhiều nhất vẫn là TP Vinh với 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca, Diễn Châu 20 ca, Quỳnh Lưu 21 ca, Yên Thành 13 ca...

Tại Hà Tĩnh, 4 người từ TP HCM đi tàu SE14 về huyện Lộc Hà và Thạch Hà, sáng 29/7 được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) xác nhận dương tính nCoV. Trong đó, ba phụ nữ tuổi 25-33 và người đàn ông 42 tuổi cùng ngồi toa số 4 tàu SE14, chung với nữ bệnh nhân 31 tuổi được phát hiện dương tính ngày nCoV ngày 27/7. Họ trước đó có kết quả xét nghiệm âm tính, đã cách ly tập trung.

Bốn người đã chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh điều trị.

Rạng sáng 26/7, chuyến tàu chở hơn 800 người Hà Tĩnh sinh sống, làm việc tại TP HCM và các tỉnh phía Nam về đến ga Hương Phố (huyện Hương Khê), ga Yên Trung (huyện Đức Thọ). Hiện, trên tàu ghi nhận 7 ca dương tính nCoV.

Đây là chuyến tàu đầu tiên được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và TP HCM để đưa người dân về quê, nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh vùng dịch phía Nam. Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 100% tiền vé và kinh phí test nhanh Covid-19 hai lần tại khu cách ly, xem xét hỗ trợ chi phí cách ly cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 5/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 138 người dương tính nCoV, trong đó 134 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.

Thêm người 5 Nghệ An, 4 Hà Tĩnh nghi Covid-19
Người dân rời tàu SE14 đi cách ly tập trung, sáng 26/7

Quảng Trị dừng phục vụ tại chỗ các quán ăn, cà phê, giải khát, nhà hàng

Từ 7h hôm nay 29/7, các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát dừng hoạt động phục vụ tại chỗ; chỉ cho phép bán hàng cho khách mang đi; khuyến khích bán hàng online, bán hàng qua mạng. Đó là chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Trị nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Đối với các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định việc tổ chức nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các nơi công cộng.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố lập đường dây nóng để có phương án kịp thời hỗ trợ công dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị được đưa ra sau khi phát hiện 1 ca dương tính với SARS- CoV- 2 ở khu phố 6, phường 1, TP Đông Hà vào sáng 28/7. (Hữu Thành)

Đồng Nai xuất hiện chùm ca dương tính trong doanh nghiệp “3 tại chỗ”

Ngày 29/7, thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh ghi nhận thêm 349 ca dương tính với SARS – CoV-2, gồm 54 ca phát hiện qua sàng lọc và 295 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Trong số 349 ca mới, huyện Nhơn Trạch ghi nhận số ca nhiều nhất trong ngày với cùng 112 ca, huyện Vĩnh Cửu 112 ca, TP Biên Hòa 57 ca, ghi nhận 6 ca tại Công ty TNHH Unipax qua khám sàng lọc...; huyện Trảng Bom 21 ca (11 ca ở xã Hố Nai 3, ghi nhận ở Công ty Tuico 5 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai là 3.586.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đánh giá, ngoài số ca dương tính được phát hiện qua xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch trong các khu vực phong tỏa, đã ghi nhận các chùm ca dương tính trong các doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Do vậy, cần đánh giá nguyên nhân của tình trạng trên và xem xét xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các khu nhà trọ chật hẹp, mật độ người cao, cần xem xét giãn cách sang nơi ở mới hoăc hỗ trợ đưa công nhân về quê. Tăng cường xét nghiệm diện rộng để phát hiện, xử lý các ca dương tính trong cộng đồng.

TP.HCM có thể kéo dài thời gian giãn cách xã hội

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các biện pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trong bối cảnh bước sang ngày thứ 20 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Những ngày qua, số ca nhiễm tại TP.HCM liên tục đạt "đỉnh", ở mức 5.000 - 6.000 ca/ngày. Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho hay TP cần thêm thời gian để đánh giá các kịch bản dịch Covid -19 sau ngày 1.8.

Trong những ngày tới, TP.HCM sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị 12 của Thành ủy, Chỉ thị 16 của Thủ tướng và các chỉ đạo của UBND TP.HCM. "Sau ngày 1.8, TP.HCM sẽ đánh giá lại tình hình và có thể cần thêm thời gian để thực hiện các biện pháp, có thể là 1 - 2 tuần nữa", ông Mãi nhìn nhận.

Cũng theo ông Mãi, đường phố rất vắng về đêm nhưng lượng người di chuyển ban ngày (6 - 18 giờ) vẫn còn đông, người dân vẫn tiếp xúc nhiều. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý các vi phạm. TP.HCM sẽ kiểm tra xuống tận cơ sở để chấn chỉnh, uốn nắn những nơi làm chưa nghiêm.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)