Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thêm một chuyên gia dầu khí người Nga nhiễm Covid-19, Việt Nam có 384 ca bệnh

Nam chuyên gia dầu khí quốc tịch Nga có triệu chứng sốt, đau họng, đau lưng, được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP. HCM, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 tối 20/7 cho biết phát hiện thêm một chuyên gia dầu khí người Nga nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân 384, nam, 27 tuổi, đến Việt Nam trên chuyến bay IO4405, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/7. Anh được chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 13/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 18/7, anh có triệu chứng sốt, đau họng, đau lưng, được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP. HCM, cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó, 9 chuyên gia khác cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2, cùng trên chuyến bay từ Nga đến Việt Nam, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Thêm một chuyên gia dầu khí người Nga nhiễm Covid-19, Việt Nam có 384 ca bệnh

Đến nay, Việt Nam trải qua 95 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 11.697 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, thêm 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Họ gồm bệnh nhân 360, 362 và 363. Như vậy, 360/384 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,2 %.

Theo Minh Nhân (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/them-mot-chuyen-gia-dau-khi-nguoi-nga-nhiem-covid-19-viet-nam-co-384-ca-benh-210197