Xã hội

Thêm hàng loạt chuyến bay không thể cất hạ cánh

Sáng nay, do tình trạng thời tiết xấu tại các tỉnh phía Bắc nên hàng loạt chuyến bay không thể cất hạ cánh.

Cụ thể, thời tiết xấu khu vực phía Bắc ảnh hưởng nhiều chuyến bay đi và đến tại sân bay Vinh (Nghệ An), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hoá)  và Nội Bài (Hà Nội). Trong đó các chuyến bay đi và đến sân bay Vinh không thể cất và hạ cánh. 

Chuyến bay VJ240 từ TP.HCM đi Thanh Hoá phải chuyển hướng hạ cánh đến sân bay Đà Nẵng chờ thời tiết tốt mới có thể bay về Thanh Hoá.

Thêm hàng loạt chuyến bay không thể cất hạ cánh
Thời gian qua nhiều chuyến bay không thể cất hạ cánh do thời tiết xấu.

Dự kiến, ngày hôm nay Vietjet Air có tới trên 30 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền do ảnh hưởng thời tiết.

Đại diện Vietjet cho biết, sở dĩ hãng có nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết là bởi có nhiều chuyến bay sớm đến các địa phương so với các hãng hàng không trong nước. 

Trong khi đó, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cũng có biết, trong ngày hôm nay hãng có 8 chuyến bay bị chậm chuyến do ảnh hưởng thời tiết xấu tại các sân bay Cát Bi, Vinh, Thọ Xuân.

Trong đó, có 2 chuyến bay BL510/511 từ Cát Bi - TP.HCM phải cất cánh chậm do sương mù dày đặc.

Các chuyến bay chậm chuyến cũng làm ảnh hưởng dây chuyền đến các đường bay khác của Jetstar Pacific.

Vietnam Airlines cũng có chuyến bay chậm chuyến do bị ảnh hưởng từ thời tiết xấu ở sân bay Cát Bi. 

Các chuyến bay bị ảnh hưởng thời tiết xấu đều được các hãng hàng không bố trí phục vụ hành khách tại sân bay theo qui định. 

Theo Vũ Điệp (VietNamNet)