Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thêm hai người nhập cảnh mắc Covid-19, cả nước có 1456 bệnh nhân

Bộ Y tế chiều 30/12 ghi nhận hai ca dương tính nCoV là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hưng Yên và TP.HCM.

"Bệnh nhân 1455" ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là nam, 26 tuổi, địa chỉ ở Quận 3, TP HCM. Ngày 18/12, anh từ Đức nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay số hiệu VN5036, cách ly tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 23/12 âm tính, lấy mẫu lần hai ngày 29/12 xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thêm hai người nhập cảnh mắc Covid-19, cả nước có 1456 bệnh nhân

"Bệnh nhân 1456" ghi nhận tại TP HCM là nữ, 70 tuổi. Bà từ Canada quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc), nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/12 trên chuyến bay số hiệu VN405, cách ly tại TP HCM ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 29/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM dương tính nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Hôm nay là ngày thứ 29 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP Hồ Chí Minh cũng trải qua 29 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 10 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 10 người âm tính lần hai và 10 người âm tính lần ba. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 16.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện gần 160; cách ly tập trung hơn 15.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)