Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chiều 8/5, bệnh viện sẽ công bố khỏi bệnh cho 7 bệnh nhân.

Cụ thể: 

Bệnh nhân 130: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến nay cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 162: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, con dâu BN161, ngụ tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm sóc BN161.

Ngày vào viện: 25/3/2020. Nơi điều trị là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Kết quả xét nghiệm lần 1 của Bệnh viện Bạch Mai dương tính SARS-COV-2 vào ngày 25/3.

Ngày 26/3/2020 xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tái khẳng định kết quả này.

Bệnh nhân 209: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, làm nghề nấu ăn tại Công ty Xăng dầu Khu vực I.

Từ ngày 18/3 đến ngày 24/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN163 tại bếp ăn công ty Xăng Dầu Khu vực I.

Những người có tiếp xúc gần với BN209 bao gồm: chồng, hai con trai, mẹ đẻ và người giúp việc. Sau khi xác định đây là trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Sau đó bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 212: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại Hòa Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27/3/2020 trên chuyến bay mang số hiệu SU290 (ghế 42C). Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc.

Ngày 29/3, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, được chuyển lên cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và có kết quả dương tính với virus SARS-COV-2.

Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 226: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, về nước cùng chuyến bay với BN 212 ngày 27/3 và được cách ly tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc.

Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với Sars-Cov-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 243: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch-Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện bệnh. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh.

Ngày 4/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 260: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa) tại xóm Đường, thôn Hạ Lôi, Mê Linh. Bệnh nhân không đi đâu xa trong vòng 2 tuần gần đây.

Hàng ngày thường đi chợ sau đó ra đồng chăm hoa rồi về nhà. Bệnh nhân có thói quen mua thịt tại nhà Bảy Huấn (tại Xóm Đường) cũng là nơi BN259 hay tới mua thịt.

Ngày 6/4, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 2 người F1 của BN243 khi đi giao hoa.

Ngày 10/4/2020, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với người dân đang sinh sống trong khu vực khoanh vùng ổ dịch thôn Hạ Lôi.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/4/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong
Các bệnh nhân COVID-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 5/5/2020. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Như vậy 24 giờ qua cả nước có thêm 17 ca nhiễm nCoV. Các bệnh nhân đều đi chung chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất về nước, cách ly tập trung ngay tại Bạc Liêu, không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Số ca nhiễm 288, trong đó 233 người khỏi bệnh, 55 người đang điều trị.

Trong số các ca nhiễm, 148 ca "xâm nhập" được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng.

Kể từ ngày 16/4 đến nay là 22 ngày, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.

55 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đa số sức khỏe ổn định. 14 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần một, 7 người âm tính lần hai.

"Bệnh nhân 91" rất nguy kịch. Mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu của bệnh nhân ngày 6/5 dương tính nCoV, trong khi mẫu máu và dịch rửa phế quản thì âm tính. Ngoài ra, men gan tăng, xét nghiệm tầm soát nhiễm trùng có xu hướng tăng, siêu âm cho thấy tràn khí màng phổi phải.

"Bệnh nhân 20" chuyển từ nguy kịch sang trạng thái nặng, thở oxy không xâm nhập, hồi phục tốt.

"Bệnh nhân 161" đã được công bố khỏi bệnh, đang điều trị bệnh lý nền.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly hơn 16.500. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 162, tại cơ sở tập trung hơn 6.600, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

HP (Nguoiduatin.vn)