Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thêm 26 người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 11/11 ghi nhận 26 ca dương tính nCoV, là người nhập cảnh cách ly ngay tại TP HCM và Đà Nẵng. Tổng ca nhiễm lên 1.252.

Bản tin 18h ngày 11/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 26 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Rumani và Mỹ được cách ly ngay.

25 ca nhiễm tại TP HCM được ghi nhận từ số 1227 đến 1251, độ tuổi từ 23 đến 50. Trong đó, một người quê Ninh Bình, một Quảng Bình, một Phú Thọ, một Bắc Giang, một Thái Bình, một Bà Rịa - Vũng Tàu, một Hưng Yên, hai Thanh Hóa, hai Hà Tĩnh, hai Vĩnh Phúc, hai Hải Dương, ba Hà Nội và 7 Nghệ An. Họ điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ngày 8/11, họ từ Rumani nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN82, cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP HCM. Ngày 11/11, kết quả xét nghiệm 25 người dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 1252" ghi nhận tại Đà Nẵng là nữ, 18 tuổi, ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngày 8/11, cô gái từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản, nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, cách ly ngay ở Đà Nẵng. Ngày 9/11, cô được lấy mẫu xét nghiệm lần một kết quả âm tính với nCoV. Ngày 10/11, cô có triệu chứng sốt, lấy mẫu xét nghiệm lần hai dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Thêm 26 người nhập cảnh mắc Covid-19

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 11/11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 11/11: 26 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 70 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 85 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 102 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)