Xã hội

Thầy dạy ra ngoài uống nước, nữ học viên tập lái gây tai nạn khiến bé 3 tuổi tử vong tại chỗ

Cháu bé 3 tuổi đang tập đi xe đạp va chạm với chiếc xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sáng 12/8, thông tin từ một lãnh đạo xã Hải Thanh (H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc tai nạn thương tâm, khiến cháu bé 3 tuổi tử vong.

Chia sẻ với PV báo Thanh Niên, ông Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hải Thanh (H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, nạn nhân là cháu N.T.T (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định), đang nghỉ hè nên được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định chơi.

Thầy dạy ra ngoài uống nước, nữ học viên tập lái gây tai nạn khiến bé 3 tuổi tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ TNGT khiến cháu bé 3 tuổi tử vong ở Nam Định. Ảnh: Lao Động

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 11/8, khi cháu T. được chị họ chở trên chiếc xe đạp di chuyển trên tuyến đường của Khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, Nam Định thì bị một chiếc ôtô 4 chỗ mang BKS 18A - 005.40 đi cùng chiều, từ phía sau, đâm vào đuôi xe đạp khiến chiếc xe đạp bị đổ, hai cháu ngã ra đường.

Cháu lớn thấy vậy nên chạy vội lên vỉa hè để tránh, chiếc ô tô lúc này vẫn tiếp tục di chuyển, khiến cháu T. tử vong.

Theo ông Vũ Thế Mạnh thông tin, chiếc xe gây tai nạn hiện là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định.

“Thầy dạy lái xe lúc đó ra ngoài ngồi uống nước, trong xe chỉ có 2 nữ học viên, họ đều là những người đang học lái xe", ông Mạnh cho biết thêm.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng. Hiện tại, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thay-day-ra-ngoai-uong-nuoc-nu-hoc-vien-tap-lai-gay-tai-nan-khien-be-3-tuoi-tu-vong-tai-cho-tintuc836445