Xã hội

Tháo gỡ quả đạn pháo chưa phát nổ ra khỏi khu dân cư

Một quả đạn pháo 175 ly có đường kính 50 cm, dài 80 cm còn nguyên kíp nổ vừa được lực lượng chức năng vô hiệu hóa, di dời ra khỏi khu đông dân cư.

Một quả đạn pháo 175 ly có đường kính 50 cm, dài 80 cm còn nguyên kíp nổ vừa được lực lượng chức năng vô hiệu hóa, di dời ra khỏi khu đông dân cư.
Ngày 20/01, ông Phạm Hồng Đông, Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho biết, lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Thạnh vừa tháo gỡ và di chuyển thành công quả đạn pháo còn sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ ra khỏi khu dân cư.
 

Quả đạn pháo có đường kính 50 m, dài 80 cm lực lượng chức năng xử lý, di dời khỏi khu dân cư

 
Trước đó, sau một trận mưa, anh Trần Viết Tuân ra dòng suối sau nhà (tổ 1, ấp 9/4 xã Xuân Thạnh) thì thấy quả pháo nằm lộ thiên bên bờ suối. Lo sợ quả đạn phát nổ, gây nguy hiểm với khu dân cư nên anh này đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên ngành chức năng.
 
Lực lượng công binh sau đó được cử đến hiện trường, tiến hành vô hiệu hóa quả đạn và di dời khỏi hiện trường.
 
Cơ quan chức năng xác nhận, quả đạn pháo nói trên là đạn pháo mặt đất 175 ly hay còn gọi là “vua chiến trường” có đường kính 50 m, dài 80 cm và sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ.
 
Theo Ngọc An (Zing.vn)