Xã hội

Thanh niên say rượu lái xe SH lao thẳng vào 3 cháu bé đứng chơi bên đường, 2 người tử vong

Sáng 9/7, lãnh đạo UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 cháu bé 8 tháng tuổi và người gây tai nạn đã tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h10 ngày 8/7 tại đường Ngọc Sơn (tỉnh lộ 335) thuộc Khu 4, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Vào thời điểm trên, xe mô tô nhãn hiệu SH, mang biển kiểm soát 14 B1-078.05 do Nguyễn Văn Cung (sinh năm 1985 trú tại khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái) điều khiển đi một mình theo hướng từ Mũi Ngọc về trung tâm thành phố Móng Cái đã va chạm với các cháu: Đ.T.T (sinh năm 2007) và cháu N.H.T (sinh năm 2012), đang đi bộ đẩy xe trẻ em.

Thanh niên say rượu lái xe SH lao thẳng vào 3 cháu bé đứng chơi bên đường, 2 người tử vong
Xe máy đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào 3 cháu nhỏ đang đứng trước một cửa hàng tạp hóa (Ảnh: Page TP Móng Cái).

Trên xe trẻ em có cháu H.T.H (sinh năm 2021), đều trú tại khu 4, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Các cháu đi phía bên phải đường cùng chiều, phía trước xe do Cung điều khiển.     

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 cháu bé ngã xuống đường, xe máy văng ra xa một đoạn và tài xế xe máy cũng văng xuống đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tất cả các nạn nhân đã được đưa đến Trung tâm y tế TP Móng Cái để cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế xe máy Nguyễn Văn Cung và cháu Hoàng Trung H. tử vong do thương tích quá nặng.

Cháu Th. bị gãy chân, theo dõi chấn thương sọ não (nguy cơ tử vong cao, đã chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Cháu T. bị xây xát, theo dõi chấn thương sọ não.

Theo Công an thành phố Móng Cái, xác định nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn là do Nguyễn Văn Cung điều khiển xe mô tô khi đã sử dụng rượu bia, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ đã đâm vào 3 cháu bé trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thanh-nien-say-ruou-lai-xe-sh-lao-thang-vao-3-chau-be-dung-choi-ben-duong-2-nguoi-tu-vong-tintuc831256