Xã hội

Thanh niên dùng móc quần áo mở cửa nhà gác chắn đường tàu để trộm cắp tài sản

Chỉ chưa đầy 2 phút, tên trộm đã dùng móc quần áo bẻ thẳng thành 1 cây dài rồi mở cửa vào bên trong lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ.

Sáng nay ngày 26/1, mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip gần 2 phút ghi lại cảnh 1 nam thanh niên dùng móc quần áo mở cửa nhà gác chắn đường tàu lửa để trộm cắp tài sản khiến nhiều người xôn xao.

Qua xác minh sự việc diễn ra ở nhà gác chắn đường tàu trên đường Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TPHCM vào rạng sáng 22/1. Chiều 26/1, phóng viên đã tìm tới nơi xảy ra vụ việc.

Clip thanh niên dùng móc quần áo mở cửa nhà gác chắn đường tàu lửa để trộm cắp tài sản.

Anh N.V.H. (32 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, nhân viên gác chắn đường tàu) là nạn nhân của vụ việc cho biết, khoảng 4h ngày 22/1, anh cùng một nhân viên khác tên K. ngủ tại nhà gác chắn trên. Khi ngủ thì các nhân viên ở đây không đóng cửa sổ.

Trong lúc anh H. cùng anh K. ngủ thì có nam thanh niên dùng móc quần áo bằng kim loại bẻ thẳng thành một cây móc dài rồi thò tay qua cửa sổ. Chưa đầy 2 phút, đối tượng mở cửa khoá của căn nhà gác chắn đường tàu lửa vào bên trong, lấy trộm 2 chiếc ĐTDĐ (khoảng 15 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Thanh niên dùng móc quần áo mở cửa nhà gác chắn đường tàu để trộm cắp tài sản
Hình ảnh cắt từ clip vụ việc.
Thanh niên dùng móc quần áo mở cửa nhà gác chắn đường tàu để trộm cắp tài sản - 1
Nam thanh niên mở cửa vào lấy tài sản.

Đến 4h30 cùng ngày, anh H. tỉnh dậy thì phát hiện 2 chiếc ĐTDĐ đã bị mất nên vội mở camera an ninh thì phát hiện sự việc.  Anh H. cho biết, tên trộm này ăn mặt rất lịch sự và có mang giày bata. Có thể tên này mang giày như vậy để khi phát hiện chạy cho nhanh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh H. cũng đã tới công an trình báo.

Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang điều tra truy xét vụ việc.

HL (Nguoiduatin.vn)