Xã hội

Thanh niên 17 tuổi ở Bình Phước tử vong nghi bị chó dại cắn

Nam thanh niên 17 tuổi tại Bình Phước bị chó cắn, sau 5 ngày thì có biểu hiện 'lên cơn', đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn.

Sáng 19/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Trung Hiếu (17 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài), nghi do chó dại cắn.

Thanh niên 17 tuổi ở Bình Phước tử vong nghi bị chó dại cắn
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, tối 18/10, bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi), mẹ ruột của anh Nguyễn Văn Trung Hiếu đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị chó cắn khoảng 5 ngày trước. Tuy nhiên, do chủ quan nên gia đình không đưa anh Hiếu đi tiêm phòng mà để ở nhà.

Đến sáng ngày 18/10, anh Hiếu có biểu hiện bất thường, sốt cao, 'lên cơn' nên gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, các bác sĩ xác định anh Hiếu bị 'bệnh dại lên cơn', phát bệnh quá nặng không cứu chữa được.

Đến 17h ngày 18/10, anh Hiếu tử vong ngay sau khi được đưa về nhà.

HL (Nguoiduatin.vn)