Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

Thanh Hóa: Xử lý 21 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh nCoV lên Facebook

Từ ngày 31-1 đến ngày 6-2 lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 21 trường hợp, phạt tiền 90 triệu đồng do đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh nCoV lên mạng xã hội Facebook.

Chiều ngày 7-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị công an xã, công an huyện, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, chỉ tính từ ngày 31-1 đến ngày 6-2, các đơn vị công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 21 trường hợp hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV trên mạng xã hội Facebook, phạt tiền 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài những trường hợp câu like, có nhiều người đã lợi dụng dịch bệnh để công kích, bêu xấu các tổ chức, cá nhân hoặc kêu gọi, kích động công nhân nghỉ việc, đình công.... gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân.

Thanh Hóa: Xử lý 21 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh nCoV lên Facebook
Các trường hợp thông tin thất thiệt lên mạng xã hội Facebook được công an xử lý - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó ngày 4-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết công an các huyện, thị xã, TP trên địa bàn đã điều tra, làm rõ và đã triệu tập, làm việc với 5 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh virus corona chủng mới (nVoV) lên trang Facebook cá nhân nhằm câu like, kích động công nhân nghỉ việc.

Đáng chú ý, trong ngày 3-2, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện và xử phạt hành chính một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về virus corona trên tài khoản facebook cá nhân để kích động công nhân nghỉ việc.

Cụ thể, qua nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện tài khoản Facebook "Phạm Hải Yến" đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV: "Dịch bệnh, chắc ngày mai phải đình công nghỉ làm thôi cả nhà ơi" nhằm kích động công nhân ở công ty nghỉ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là Mai Thị H. (SN 1990, ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), hiện đang là công nhân Công ty giầy Venus đóng tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Làm việc với cơ quan công an, Mai Thị H. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Hà Trung đã lập biên bản về hành vi vi phạm và xử phạt hành chính Mai Thị H. với số tiền 1,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

HP (Nguoiduatin.vn)