Xã hội

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai?

Tại mỗi phòng livestream sẽ có một cô gái trẻ đeo khẩu trang chờ sẵn để nói chuyện mua vui, tiếp đó là khoe thân, “nhá hàng” để làm hài lòng các vị khách. Để nhận được thêm tiền "donate" từ khách nhiều cô gái không ngần ngại khoả thân, sử dụng ngôn từ tục tĩu, thậm chí là "mây mưa" trực tiếp với bạn diễn.

Group "tuyển dụng idol” khiêu dâm mọc lên như nấm giữa dịch Covid-19

Thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế việc người dân ra đường khi không có việc thật sự cần thiết. Chính tại thời điểm này, những ứng dụng livestream núp bóng mại dâm xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết. Nhiều người đã không còn lạ lẫm với những app showlive trực tuyến. Đây chính là nơi những cô gái trẻ ngang nhiên cởi bỏ trang phục để kích thích người xem và đồng thời dụ dỗ họ tham gia các trò chơi đỏ đen trên app.

Để câu kéo người dùng truy cập, không ít app đã liên tục "chiêu mộ" các idol livestream với mức lương thưởng hấp dẫn. Vì dịch bệnh không thể quay lại trường học, các bạn trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên có nhiều thời gian rảnh dễ dàng bị dụ hoặc tham gia với nhiều mức độ "hắc co".

Nhiều cô gái trẻ khoả thân, uốn éo gợi dục show hàng kiếm tiền triệu/ngày từ app showlive khiêu dâm

Gõ từ khóa "idol livestream", "tuyển idol livestream" trên Facebook là có thể tìm thấy hàng chục nhóm tuyển dụng từ các app của nước ngoài (đa số là Trung Quốc) với hàng chục ngàn thành viên.

Trong các hội nhóm này, các tài khoản thường xuyên đăng tuyển cô gái hoặc người mẫu phát trực tiếp với những yêu cầu cơ bản về độ tuổi, ngoại hình... kèm theo đó là mức lương công khai theo giờ.

Không những thế, nhiều cô gái cũng chủ động ứng tuyển, xin làm "thời vụ" nhận lương trong ngày. Việc làm idol trên những app showlive trực tuyến ở thời điểm này chẳng khác gì công việc làm thêm giúp nhiều bạn trẻ kiếm "tiền tươi" bất chấp những hệ luỵ phía sau.

Từ uốn éo "show hàng" đến quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền

Theo tìm hiểu của PV, các ứng dụng này hoạt động rất bài bản và quản lý theo mô hình tháp phân tầng. Cụ thể, người nước ngoài thường tuyển các nhóm trưởng (Agency) trả lương cứng 4 - 8 triệu tuỳ app. Các nhóm trưởng sẽ có nhiệm vụ đăng bài, chiêu mộ tuyển các bạn nữ làm idol livestream hàng ngày. Mỗi nhóm trưởng sẽ quản lý từ chục cho đến cả trăm idol . Các Agency này ngoài lương cứng sẽ nhận được cả tiền % từ mỗi idol (5 - 10 %) tuỳ app.

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai?

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 1

Các dịch vụ trên app livestream cũng rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ A-Z của người dùng từ các dịch vụ DJ, nhảy múa đến ăn mặc mát mẻ "show hàng" đeo khẩu trang hoặc lộ mặt. Thậm chí, trên những ứng dụng này, các"diễn viên" còn được trả lương để quan hệ tình dục trực tuyến hoặc nói chuyện khiêu dâm...

Đối tượng được các "trưởng nhóm" câu kéo thường là các cô gái trẻ trong độ tuổi học sinh, sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập trong những ngày dịch bệnh không thể đến trường. Bên cạnh đó, cũng có một số "diễn viên" là các cô gái nhân viên quán masage, karaoke đang thất nghiệp vì dịch bệnh. Thậm chí có cả những cô gái trẻ làm công nhân cũng "tranh thủ" kiếm thêm thu nhập.

Không phân biệt nghề nghiệp, chỉ cần tuổi tác trong khoảng từ 18-26 có khuôn mặt xinh xắn và thân hình bốc lửa, có thể những động tác khiêu gợi, thậm chí là khoả thân, show hàng... thì sẽ dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của các trưởng nhóm.

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 2

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 3

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 4
Trong mùa dịch, nhiều cô gái cũng chủ động tìm việc làm idol livestream "thời vụ" nhận lương trong ngày

Người có nhu cầu xin việc chỉ cần gửi ảnh và clip cho các agency (trưởng nhóm tuyển nhân viên). Trong các clip xin việc này, các cô gái phải thể hiện làm sao để agency thấy mình xinh đẹp, tự nhiên và gợi cảm. Các cô gái có thể lựa chọn mảng muốn làm theo từng cấp độ và tất nhiên mức lương cũng tương ứng. Ví dụ muốn làm về app “giải trí” thì cô gái đó chỉ cần quay mặt, thân hình, nhảy hoặc hát, DJ chơi nhạc, nói chuyện tương tác với người dùng. Nhưng nếu muốn làm “idol show” thì người ứng tuyển lại phải quay những bộ phận nhạy cảm của cơ thể, thậm chí là tự lột đồ trước ống kính.

Đặc biệt, trên các app này còn có các phòng khiêu dâm hoặc khiêu dâm tập thể, các "nhân viên" sẽ quan hệ tình dục để nhận quà hoặc tập chí là "mây mưa" tập thể 3-4 người một phòng. Ở mức độ này, mức lương tương đối cao cũng là mảng các trưởng nhóm muốn tìm kiếm ứng viên nhất.

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 5

Theo tìm hiểu, mức lương của các idol livestream được trả dao động từ 60.000 đồng - 480.000 đồng/giờ tuỳ theo từng cấp độ show. Được biết, nếu các idol sẵn sàng livestream quan hệ tình dục tập thể thì mức lương sẽ trong khoảng từ 430.000 - 480.000 đồng/giờ. Bên cạnh mức lương "cứng", các idol livestream còn có thêm hoa hồng, các khoản phụ thu tuỳ vào độ chăm chỉ và khéo miệng gạ được người xem "bonus" thêm tiền. Như vậy có thể thấy, các app livestream hiện đang được xem như một miếng bánh hấp dẫn khá nhiều cô gái tham gia với nguồn thu nhập từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/ngày. Thế nhưng kéo theo đó cũng có khá nhiều hệ luỵ khi hình ảnh, video này có nguy cơ sẽ bị phát tán lên các web đen.

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 6
Những mức giá công khai cho từng dịch vụ từ giải trí đến "mây mưa" tập thể

Trên các App livestream, tiền sẽ được quy đổi thành đậu, vàng, kim cương... Người dùng muốn xem show hàng thì phải nạp tiền thông qua thẻ Visa, ví Momo, tài khoản ngân hàng... Giá để vào các phòng livestream tuỳ theo từng idol định giá, để được mở khoá vào phòng, người dùng phải tặng số lượng đậu, vàng, kim cương... tương ứng.

"Trong nhóm cũng có mấy bạn là sinh viên, em thường thuê nhà nghỉ khoảng 2-3 giờ để show hàng"

Để tìm hiểu thêm về cơ chế hoạt động của App livestream, PV đã đóng giả làm một Agency đi "chiêu mộ" idol. Sau một thời gian nói chuyện, tặng tiền và hứa sẽ mời làm một app có lương cao... một cô gái từng có kinh nghiệm làm idol livestream đã đồng ý hẹn gặp mặt.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn A (SN 2001, quê Thanh Hoá) cho biết hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh chưa thể đến trường, cô đã kẹt lại Hà Nội suốt nhiều tháng nay. Ngoài lúc học online thì cô này được giới thiệu làm app show hàng.

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 7

Cô gái này cho biết, thu nhập từ việc làm idol livestream cho thu nhập khá cao, khoảng trên dưới 1 triệu đồng. "Những ngày em livestream ít, khoảng 2 -3h đồng hồ thì được hơn 1 triệu đồng. Hôm nào rảnh, livestream nhiều hơn thì được gần 2 triệu gì đó".

Dù livestream "show hàng" nhạy cảm tuy nhiên cô nói không lo lắng về việc bị lộ mặt bởi trong suốt quá trình livestream dù có phơi bày những bộ phận nhạy cảm của cơ thể nhưng các cô gái đều bịt khẩu trang, đeo mặt nạ, hoặc ống kính màn hình không chiếu tới mặt.

Thâm nhập thế giới 'idol livestream': Những cô gái khoả thân uốn éo, quan hệ tình dục với bạn diễn để kiếm tiền là ai? - 8
Cô gái cho biết chỉ cần livestream trong khoảng 2-3h có thể kiếm được 1 triệu đồng

Cô gái cho biết trong nhóm làm việc của mình có khoảng 4-5 bạn hiện cũng là sinh viên. "Trên mạng có nhiều group tuyển thành viên livestream nên bọn em dễ dàng tìm được thông tin và đăng kí làm việc. Trong nhóm có mấy bạn em hay nói chuyện cũng đang là sinh viên. Mỗi lần livestream, em thường thuê nhà nghỉ khoảng 2-3 giờ để show hàng tránh bị người quen nhận ra".

Như vậy, chỉ sau vài tiếng livestream, những “nhân viên” này có thể kiếm thu nhập hàng triệu đồng chỉ bằng việc khoe thân mát mẻ với những hình ảnh lõa lồ và nói lời tục tĩu.

Theo cô gái này, vì làm việc qua mạng nên cũng nhiều lần bị lừa đảo khi trưởng nhóm ôm tiền bỏ trốn hoặc ông chủ biến mất. Vì vậy, để tránh việc lừa nhiều tiền các cô gái thường chọn phương án thanh toán tiền lương theo tuần. "Thường thì thanh toán tiền theo tuần, hoặc là chúng em sẽ đổi từ "đậu" thành tiền. Em thì chưa bị quỵt tiền nhưng một số bạn đã từng bị rồi", cô gái này thật thà chia sẻ.

Việc kiếm tiền dễ dàng từ những app show live khiêu dâm nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ. Chưa kể đến việc để được donate, giữ chân được người dùng ở trong phòng live, nhiều "diễn viên" bắt buộc phải làm theo những yêu cầu của khách như thực hiện tư thế gợi dục, nói chuyện khiêu dâm... hay phải nghe những lời tục tĩu từ một số tài khoản.

Nhiều idol nghĩ rằng, việc mình chỉ xuất hiện trong phòng kín sẽ không ảnh hưởng gì đến hình ảnh và danh dự bản thân. Tuy nhiên, họ không biết rằng, rất có thể những người đang ngồi xem livestream sẽ chụp lại màn hình rồi sau đó phát tán hoặc đăng lên web đen.

Càng ngày các app showlive trực tuyến càng mọc lên như nấm, đáp ứng tất cả những nhu cầu của người dùng. Bên cạnh đó, các app này cũng thường được đặt máy chủ ở nước ngoài để lách luật và né tránh lực lượng chức năng. Bởi thế, dù là những cô gái tham gia làm idol livestream hay cả những người dùng truy cập app cũng cần cân nhắc kĩ những rủi ro tiềm ẩn không chỉ là danh dự, kinh tế mà còn có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Có thể xử lý hình sự đối với các hành vi khiêu dâm của những cô gái này

Liên quan đến loạt bài phản ánh của phóng viên về các ứng dụng livestream núp bóng mại dâm xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, theo phân tích của luật sư, hoạt động của các ứng dụng và đối tượng tham gia đều vi phạm phát luật.

Thông tin với phóng viên, luật sư Phạm Hồng Kiên (Giám đốc công ty luật Cán cân Việt, đoàn luật sư TP Hà Nội), hoạt động của các App khiêu dâm là vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục. Các hành vi có thể bị xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Hành vi khiêu dâm có thể bị xử lý hành chính theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, có thể bị xem xét xử lý về “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” với mức phạt có thể lên đến 15 năm tù, theo Điều 326 Bộ luật hình sự. Đối với những cô gái làm việc trên các ứng dụng này đều có thể bị xem xét xử lý hành chính hoặc thậm chí là hình sự đối với các hành vi khiêu dâm theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết thêm, hiện đã có đầy đủ các chế tài để xử lý các hành vi khiêu dâm, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Do đó, bên cạnh việc xử phạt, cần phải có các chế tài mạnh hơn và yêu cầu xóa bỏ các ứng dụng vi phạm phát luật trên hệ các nền tảng, hệ thống mạng.

Theo Nhóm PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tham-nhap-the-gioi-idol-livestream-nhung-co-gai-khoa-than-uon-eo-quan-he-tinh-duc-voi-ban-dien-de-kiem-tien-la-ai-162211310235951242.htm