Xã hội

Thái Nguyên: Sập tường do mưa lớn trong đêm làm 3 người tử vong

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ đêm 9/9 đến sáng 10/9 có mưa to đến rất to, nhiều khu vực trong thành phố ngập sâu. Mưa lớn đã khiến tường rào của Nhà máy cơ khí 19/5 bất ngờ đổ sập trong đêm, làm 3 người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 10/9 tại công trình đang xây dựng của gia đình ông Phạm Mạnh Dũng, tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Cả 3 nạn nhân đều là thợ xây.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân làm lán ở tạm cạnh tường rào của Nhà máy cơ khí 19/5. Do mưa lớn, bức tường đã đổ sập vào 4 người đang ngủ làm 3 người thiệt mạng, riêng anh Vàng Văn Viêng may mắn thoát nạn.

Khu  vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngập sâu.

Ba người thiệt mạng được xác định là: Nguyễn Viết Tuấn, sinh năm 1974, xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội; Vàng Văn Lượng (sinh năm 2001) và Vàng Văn Thới (sinh năm 1999), cùng ở thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Sí Mần, tỉnh Hà Giang.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm ngập nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng, nhiều trường học đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày 10/9 để đảm bảo an toàn.

Nhiều phương tiện mắc kẹt trong nước ngập tại TP Thái Nguyên

Huy động quân đội ứng cứu sau trận mưa 6 giờ liền ở Thái Nguyên

Mưa 6 tiếng liên tục từ đêm 9/9 đã khiến nhiều tuyến đường trong TP Thái Nguyên ngập sâu, giao thông chia cắt. Quân đội đã được huy động ứng cứu người dân. Theo người dân, các khu vực ngập sâu gồm có đường CMT8, đường Minh Cầu, khu vực Cầu Đán, Tân Long... hệ thống cống thoát nước vẫn hoạt động nhưng không còn hiệu quả với lượng nước đổ về quá lớn.

Hiện đã có một số tuyến đường quân đội phải dùng xuồng di chuyển thay cho ôtô.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa đo được tại Thái Nguyên trong đêm 9/9 lên tới 243 mm, nhiều nhất trong số các tỉnh phía Bắc.

Trong ngày và đêm 10/9, ở miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm.

Theo Nguyễn Minh (Sức Khỏe & Đời Sống)