Xã hội

Thái Lan treo cờ rủ trong 3 ngày tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 22/9 chỉ đạo các cơ quan chính phủ Thái Lan treo cờ rủ trong 3 ngày làm việc liên tiếp để tỏ lòng thương tiếc trước tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.

Thái Lan treo cờ rủ trong 3 ngày tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chỉ đạo của Thủ tướng Prayut Chan-ocha được phát trên kênh truyền hình của Quân đội Thái Lan 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Thái Lan, các cơ quan ban ngành chính phủ hạ 1/2 cờ từ thứ 2 (ngày 24/9) đến thứ 4 (ngày 26/9), tổng 3 ngày làm việc.

Cùng lúc đó, Văn phòng Chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayuth sẽ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok vào lúc 11 giờ 30 ngày 24/9 để thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (sinh năm 1956) do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo Lê Đại (Thương Hiệu & Công Luận)