Xã hội

Thái Bình: Học sinh lớp 6 bị tường bao đổ sập đè tử vong thương tâm trên đường đi học về

Trong lúc đạp xe đi học về, em H., (học sinh lớp 6) bất ngờ bị tường bao đổ sập đè thương tích, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 23/11, đại diện Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tường nhà dân đổ đè trúng học sinh lớp 6, khiến nạn nhân tử vong.

Thái Bình: Học sinh lớp 6 bị tường bao đổ sập đè tử vong thương tâm trên đường đi học về
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h ngày 22/11, em V.T.H. (SN 2009, trú tại xã Phong Châu, Đông Hưng, là học sinh lớp 6 Trường THCS Phong Châu) đi xe đạp một mình từ hướng trục đường xã về nhà.

Trong lúc di chuyển đến khu vực bãi vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Văn Tỵ (SN 1965, trú tại thôn Khuốc Đông), cách nhà khoảng 200m, thì bị tường bao đổ đè trúng người và xe đạp của H.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện.

Theo Long Quyền (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thai-binh-hoc-sinh-lop-6-bi-tuong-bao-do-sap-de-tu-vong-thuong-tam-tren-duong-di-hoc-ve-162202311182625072.htm