Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Tây Ninh xử phạt 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Hữu Quyết và Nguyễn Anh Tuấn 7,5 triệu đồng/người sau khi cả 2 trốn khỏi khu cách ly tập trung K71 vào ngày 20/6

Theo đó, Trịnh Hữu Quyết (26 tuổi, ngụ xã Yên Trưởng, H.Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ cụm 5, TT.Phúc Thọ, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng/người.

Tây Ninh xử phạt 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung
Trịnh Hữu Quyết và Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 7,5 triệu đồng/người

Trước đó, ngày 20/6, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm 2 nam thanh niên nói trên đã trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (K71).

Được biết Quyết và Tuấn nhập cảnh vào ngày 31/5/2021, được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly K71, có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 3 âm tính.

Tuy nhiên, đến ngày 20/6 thì Quyết và Tuấn đã tìm cách trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Cả 2 khai nhận, sau khi trốn khỏi khu cách ly đã ở trọ tại nhà một người quen ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong thời gian ở đây, cả 2 chỉ ở trong phòng, không ra bên ngoài.

Sau khi được vận động, ngày 21/6, cả 2 tự quay trở lại khu cách ly K71 để khai báo y tế.

Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với cả 2 về hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế (trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly)

HL (Nguoiduatin.vn)