Xã hội

Tàu hỏa tông xe máy bay xa 20 m, 2 thanh niên thương vong

 Điều khiển xe máy băng qua đường sắt không có rào chắn đoạn qua xã Nghi Liên (Nghệ An) lại thiếu quan sát, 2 thanh niên đi xe máy đã bị tàu hỏa tông trúng, khiến xe máy văng xa 20 m, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tàu hỏa tông xe máy bay xa 20 m, 2 thanh niên thương vong
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 2 thanh niên thương vong

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 4-2, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn xóm 13, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Theo thông tin ban đầu, 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính, quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Alpha mang BKS 38N1-118.16 lưu thông trên quốc lộ 1 A. Khi đến địa điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy rẽ qua đường ngang không có rào chắn vào khu dân cư ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Do thiếu quan sát, không thấy đoàn tàu hỏa SE2 lưu thông theo hướng Nam-Bắc đến gần nên bị đầu tàu tông phải. 

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bi tông văng xa hơn 20 m, dập nát. Hai thanh niên đi trên xe máy, 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. 

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An hiện có rất nhiều đường ngang dân sinh không có rào chắn, hằng năm có nhiều người chết, bị thương trong các tai nạn đường sắt.

Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn)