Xã hội

Tàu chở gạo va vào đá ngầm thủng đáy, 11 thuyền viên trôi trên biển

Va vào đá ngầm khi qua vùng biển Quảng Ngãi, tàu chở hơn 2.710 tấn gạo bị thủng rồi trôi dạt trên biển. 11 thuyền viên đã được ứng cứu.

Đồn biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), ngày 26/1 (mùng 5 Tết) xác nhận, đã cứu được 11 thuyền viên trên tàu chở gạo Hoàng Gia 46 gặp nạn trên biển. 

Trước đó, ông Nguyễn Duy Tuyên, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, làm thuyền trưởng tàu Hoàng Gia 46, chở hơn 2.710 tấn gạo theo hành trình An Giang đi cảng Hải Phòng. 

Tàu chở gạo va vào đá ngầm thủng đáy, 11 thuyền viên trôi trên biển
Tàu Hoàng Gia 46 bị thủng khi đâm vào đá ngầm. Ảnh: Bộ đội biên phòng

Đến 10h hôm nay, tàu qua khu vực biển Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) gặp sóng lớn. Tàu chao đảo rồi va vào đá ngầm.

11 thuyền viên cố gắng ứng phó, nhưng tàu bị thủng đáy, trôi dạt vào bờ biển ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Thuyền trưởng tàu chở gạo phát sóng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Nhận thông tin, Đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với cơ quan chức năng cứu nạn toàn bộ thuyền viên trên tàu Hoàng Gia 46 đưa vào bờ an toàn và tính toán phương án cứu hộ con tàu.

Theo Công Sáng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tau-cho-gao-va-vao-da-ngam-thung-day-11-thuyen-vien-troi-tren-bien-2104109.html