Xã hội

Tàu chở container đâm nghiêng cầu phao phà Cát Lái

Một tàu biển chở theo hàng trăm container tông nghiêng trụ định vị phao nổi phà Cát Lái, phía bờ quận 2; khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, sáng sớm nay (2/4) một tàu biển tại cảng Cát Lái chở theo container hàng hoá đã va chạm vào bến nổi đầu bến quận 2 (bến phía hạ lưu - bến phà Cát Lái nối TP.HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

May mắn, không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên cú đâm đã làm cụm trụ định vị phía hạ lưu bến phao bị nghiêng; một mỏ bàn (cầu phà) của phà Cát Lái F 100 tấn hư hỏng, cong vênh. Do chưa đảm bảo an toàn, phà ngưng chở xe có tải trọng lớn, các phương tiện khác vẫn được phục vụ.

Tàu chở container đâm nghiêng cầu phao phà Cát Lái
Trụ định vị phao nổi bị nghiêng sau sự cố

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng trong việc hạn chế tiếp xúc xã hội, phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian này, phà Cát Lái sẽ chỉ khai thác tại 1 cầu phao (cầu phao cũ) với tải trọng dưới 8 tấn. Không khai thác cầu phao 25 tấn đã bị sự cố.

Chiều qua, Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông báo ngừng hoạt động bến phà Cát Lái từ 22h ngày 1/4 đến 15/4 để đảm bảo quy định phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, đến tối phà Cát Lái được gỡ lệnh này, vì phải vận chuyển hàng hóa và công nhân các cơ sở sản xuất vẫn phải đi lại.

Phà Cát Lái nối quận 2 (TP HCM) và huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được nhiều người lựa chọn để đi từ TP HCM về Vũng Tàu, Đồng Nai... vì đoạn đường rút ngắn hơn so với đi quốc lộ 51 hơn 10 km.

Mỗi ngày có hơn 45.000 phương tiện và hành khách qua lại nút giao thông này. Cao điểm các dịp lễ, Tết, số phương tiện qua phà lên đến 80.000-90.000 lượt, thường xuyên ùn tắc.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)