Xã hội

Tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động, hàng ngàn khách kẹt lại Phú Quốc

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên liên tiếp nhiều ngày qua, mưa dông rất mạnh diễn ra trên diện rộng ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Sáng ngày 17-7, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết sáng nay, tất cả các loại tàu, phà cao tốc từ Phú Quốc đi Rạch Giá, từ Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động vì thời tiết xấu.

Theo ông Tại, cảng vụ sẽ dựa vào thông tin dự báo thời tiết của bản tin 6 giờ sáng và 6 giờ tối để đưa ra lịch trình tiếp theo. Hôm nay, gió trên vùng biển Kiên Giang giật cấp 7, cấp 8 vượt ngưỡng nên các phương tiện kinh doanh vận tải trên biển không thể chạy được.

Tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động, hàng ngàn khách kẹt lại Phú Quốc
Hàng ngàn hành khách đang kẹt lại đảo Phú Quốc do thời tiết xấu

Đại diện của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang cho biết, thực hiện theo yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, hãng tàu cao tốc này đã tạm ngưng vận chuyển hành khách trên các chuyến tàu, phà từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại. Công ty đã hoàn lại tiền vé cho các hành khách trên các chuyến tàu đó. Lịch hoạt động trở lại tùy thuộc vào thời tiết.

Cũng như hãng tàu Superdong, hãng tàu Phú Quốc Express và Công ty TNHH MTV Phà Thạnh Thới cũng tạm ngưng kinh doanh các chuyến phà hoạt động từ tuyến Hà Tiên đến Phú Quốc và ngược lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ khuya đến sáng 17-7, tại Phú Quốc mưa liên tục, kèm theo dông mạnh. Do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động nên cả ngàn hành khách không thể trở vào đất liền, đành chịu cảnh kẹt lại huyện đảo này.

Anh Hà Văn Chiêu (ngụ quận 7, TP HCM) cho biết gia đình anh gồm 15 người ra Phú Quốc tham quan mấy ngày qua. Sáng nay định ra phòng vé tàu cao tốc để mua vé trở vào Rạch Giá rồi đón xe về TP HCM nhưng tàu thông báo đã tạm ngưng hoạt động. Vì thế, gia đình anh đành quay lại khách sạn nghỉ, chờ khi nào tàu hoạt động trở lại mới về. "Do thời tiết xấu nên đành phải chịu, biết sao bây giờ. Chỉ có điều, tôi làm kinh doanh nên kẹt lại đây thì công việc ở nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn", anh Chiêu tỏ ra lo lắng.

Cũng do quá đông hành khách kẹt lại Phú Quốc nên hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Dương Đông đều kín phòng. Nhiều khách đã trả phòng nhưng do tàu cao tốc tạm ngưng chạy nên đành phải thuê nhà trọ nghỉ lại vì quay lại khách sạn thì được thông báo hết phòng.

Theo Hoàng Tuấn- Công Tuấn (Nld.com.vn)