Xã hội

Tàu cá va vào đá ngầm, 4 ngư dân rơi xuống biển

Một tàu cá đang neo đậu trên vùng biển TP Cam Ranh (Khánh Hoà) đã bị gió thổi va đập vào đá ngầm, làm cả 4 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Chiều 4/1, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tổ chức lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ tai nạn tàu cá va vào đá ngầm trên vùng biển TP Cam Ranh.

Vụ tai nạn xảy ra đối với tàu cá KH-00149-TS, do ông Đỗ Thành Trang (42 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) làm chủ tàu, ông Phạm Tám (63 tuổi, trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 3/1, tàu cá của ông Tám đang thả neo đậu tại khu vực Hòn Se (thuộc vùng biển TP Cam Ranh) thì bị gió thổi va vào đá ngầm, làm tàu bị chìm. Sau khi tàu chìm, cả bốn ngư dân bị rơi xuống biển.

Ngư dân Võ Cư (48 tuổi) túm được áo phao, thả trôi tự do, đến sáng sớm ngày 3/1, một tàu cá Bình Định hoạt động tại vùng biển Cam Ranh đã cứu được và đưa vào bờ an toàn.  Ba ngư dân khác mất tích.

Tàu cá va vào đá ngầm, 4 ngư dân rơi xuống biển
Một thi thể ngư dân gặp nạn được lực lượng biên phòng Khánh Hoà bàn giao cho gia đình mai táng 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã huy động tàu cá ngư dân, tàu biên phòng địa phương ra hiện trường tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Đến trưa nay, Đồn biên phòng Cam Ranh cho biết đã cứu sống thêm một người là ông Lâm Minh Quang (48 tuổi, là thuyền viên trú tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Văn Trúc (52 tuổi, là thuyền viên trú phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).

Hiện lực lượng biên phòng Khánh Hoà đang tổ chức tìm kiếm ngư dân Phạm Tám (63 tuổi, là thuyền trưởng, trú phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) vẫn còn đang mất tích trên biển.

HL (Nguoiduatin.vn)