Xã hội

Tàu cá Quảng Nam bị chìm sau va chạm với tàu nước ngoài

Sau khi va chạm với một tàu nước ngoài, tàu cá Quảng Nam bị chìm, may mắn 43 thuyền viên trên tàu được cứu sống an toàn.

Sáng 17/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, đến 8h sáng cùng ngày, 43 ngư dân ở Quảng Nam trong tàu bị chìm trên biển đã được cứu vớt an toàn.

Theo thông tin ban đầu theo Thanh Niên, vào lúc 6 giờ 25 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), tiếp nhận thông tin về việc tàu cá Quảng Nam bị tàu nước ngoài đâm chìm.

Tàu cá Quảng Nam bị chìm sau va chạm với tàu nước ngoài
Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị gặp nạn và chìm trên biển sau đó

Cụ thể, vào khoảng 3h ngày 17/8, tàu cá QNa-91568 TS do ông Đặng Văn Hội (SN 1971 trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 43 thuyền viên đang hành nghề câu mực trên biển tại toạ độ 14 độ 15’N - 112 độ 09’E (cách bờ biển tỉnh Bình Định 173 hải lý về hướng Đông) thì bất ngờ va chạm với tàu vận tải và bị chìm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông tin, 43 thuyền viên hiện đã được các tàu QNa-90439 TS, QNa-90457 TS, QNa-90927 TS gần đó cứu vớt an toàn. 

Theo thuyền trưởng tàu cá QNa-91568TS, tàu gây tai nạn với tàu của ông có mã số MMSI 636016823 (tên tàu CETUS). Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh liên hệ với các lực lượng chức năng xác minh thông tin tàu vận tải trên.

VietNamNet đưa tin, tàu cá QNa-91568 TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) vào ngày 14/7, hành nghề câu mực khơi.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tau-ca-quang-nam-bi-chim-sau-va-cham-voi-tau-nuoc-ngoai-tintuc837180