Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Tất cả 115 ca nghi nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đều đã âm tính

Trong số 35 hành khách đi trên chuyến bay với nữ bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận, TP.HCM đã xác minh được 25 người. Thành phố cũng đang mở rộng điều tra xác minh các trường hợp có khả năng tiếp xúc với du khách Anh dương tính ở Campuchia.

Sáng 13/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tình hình sức khỏe của nữ bệnh nhân N.H.T.H (bệnh nhân thứ 32) đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã có chuyển biến tích cực. Hiện tại bệnh nhân không sốt, sinh hiệu tạm ổn, khí máu động mạch trong giới hạn bình thường, đã giảm ho nhiều, ăn uống tốt, ngủ được.

Đặc biệt, tất cả 115 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (trong ngày 12/3 có thêm 7 ca) thì đều có kết quả âm tính. 

Ngoài ra, liên quan đến nữ bệnh nhân 34 (51 tuổi, kinh doanh tại Phan Thiết), TP.HCM cũng đã xác minh được 25/35 hành khách từng bay chung chuyến QR974 từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong số 16 người tiếp xúc gần với du khách người Anh dương tính (đang ở Campuchia) thì đã có 14 người có kết quả xét nghiệm âm tính. Thành phố cũng đang mở rộng điều tra xác minh những trường hợp có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính này tại các cửa hàng sơn mài, tiệm mát xa, quán phở, nhà hàng... 

Kết quả có 94 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có 1 người tiếp xúc gần, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện trên địa bàn TP.HCM tính đến 8h sáng 13/3 là 504. Trong đó đang còn cách ly là 436, hết thời gian cách ly là 68 người. 

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 544 người, trong đó đang còn cách ly là 356, hết thời gian cách ly là 180 người, 8 hành khách nước ngoài đã về nước. 

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 3.752 người, trong đó đang còn cách ly là 574, hết thời gian cách ly là 3.178 người.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 18h tối 12/3, Việt Nam hiện có 268 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 28.979 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 2.628 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 4.588 trường hợp. Số mẫu âm tính là 4.544 trường hợp.

Tất cả 115 ca nghi nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đều đã âm tính
Ảnh minh họa

Tính đến tối 12/3, Việt Nam ghi nhận 44 ca Covid-19, trong đó 16 người đã khỏi, 28 bệnh nhân phát hiện trong vòng một tuần qua đang cách ly điều trị. Các bệnh nhân có thể coi thuộc những nhóm:

- từ Hàn Quốc: "bệnh nhân 18";

- từ Anh trên chuyến VN54: "bệnh nhân 17" và hai người bị lây từ cô này; "bệnh nhân 21"; 11 du khách nước ngoài (từ số 22 đến 31, 33); "bệnh nhân 35" và "bệnh nhân 39" lây từ du khách Anh;

- từ Anh trên máy bay riêng: "bệnh nhân 32";

- từ Mỹ: "bệnh nhân 34" và 8 ca kéo theo, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44.

HP (Nguoiduatin.vn)