Xã hội

Tạo điều kiện tốt nhất cho người thân trong vụ tìm kiếm 6 ngư dân mất tích ở Hàn Quốc

Hiện, người thân của các ngư dân mất tích, đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể sang Hàn Quốc một cách sớm nhất, giải quyết các công việc liên quan đến người bị nạn.

Liên quan đến việc tìm kiếm tung tích 6 ngư dân Việt Nam, trong đó có 5 ngư dân đều trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc, sáng 22/11, trao đổi với PV, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết: “Quan điểm của huyện sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người nhà các nạn nhân trong tất cả các thủ tục pháp lý, công việc liên quan đến các ngư dân mất tích”.

Được biết, ngay khi nhận thông tin vụ việc, UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các ban ngành và xã Thanh Trạch tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình có người thân bị nạn.

Ông Trần Quang Vũ, thông tin thêm, địa phương đã chuẩn bị phương án để hỗ trợ các gia đình khi có trường hợp xấu xảy ra. Các ngư dân đều có hợp đồng lao động hợp pháp nên sẽ có chế độ bảo hiểm.

Tạo điều kiện tốt nhất cho người thân trong vụ tìm kiếm 6 ngư dân mất tích ở Hàn Quốc
Chính quyền cùng người dân địa phương đến thăm hỏi các gia đình có ngư dân gặp nạn.

Như thông tin đã đưa, khoảng 7h ngày 19/11 (theo giờ địa phương), hỏa hoạn bất ngờ bùng lên trên tàu đánh cá 29 tấn của Hàn Quốc ở ngoài khơi, cách đảo Jeju khoảng 76km về phía Tây.

Thời điểm tàu bị cháy, trên tàu có 12 thuyền viên, trong đó có 6 công dân Việt Nam. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, 1 thuyền viên người Hàn Quốc được cấp cứu đưa vào đảo nhưng các bác sĩ xác nhận người này đã tử vong. Còn lại 11 thuyền viên, trong đó có 6 thuyền viên người Việt Nam vẫn đang mất tích và tất cả họ là đều là lao động đi làm việc theo hợp đồng hợp pháp tại Hàn Quốc.

Các thuyền viên Việt Nam mất tích gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1987), Nguyễn Tiến Ninh (SN 1987), Nguyễn Văn Viện (SN 1974), Nguyễn Văn Thủy (SN 1994), Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1995) có cùng quê ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Phúc (SN 1988) quê ở Hà Tĩnh.

Tạo điều kiện tốt nhất cho người thân trong vụ tìm kiếm 6 ngư dân mất tích ở Hàn Quốc - 1
Người thân lo lắng, đau buồn trước hung tin các ngư dân mất tích trên biển sau vụ cháy tàu.

Sau khi nhận được thông tin từ các công ty, doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động, các gia đình đã khẩn trương thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về số phận của các nạn nhân khiến cho các gia đình hết sức hoang mang, lo lắng. Trong 5 lao động ở xã Thanh Trạch mất tích, thôn Thanh Xuân có đến 4 người.

Theo các gia đình, cả 5 nạn nhân của xã Thanh Trạch hiện đang bị mất tích tại Hàn Quốc đều có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt; đều đã lập gia đình và có con còn nhỏ. Tất cả là những người có nhiều năm kinh nghiệm đi XKLĐ tại Hàn Quốc với nghề đánh bắt thủy, hải sản; là lao động chính và trụ cột về kinh tế của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho hay, địa phương rất mong cơ quan chức năng trong nước và phía Hàn Quốc nhanh tìm và có thông tin về các ngư dân. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì tìm được thi thể các thuyền viên và tạo điều kiện để gia đình sang đưa người thân về.

Hiện, đại diện các gia đình đã đến cơ quan chức năng làm hộ chiếu và một số thủ tục khác để có thể sang Hàn Quốc tìm kiếm người thân.

Ngô Thị Huyền (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-nguoi-than-trong-vu-tim-kiem-6-ngu-dan-mat-tich-o-han-quoc-a457262.html