Xã hội

Tặng sách cho người Việt tại Đài Loan

 Nhà xuất bản Trẻ vừa tặng 16 tủ sách in cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan thông qua Hiệp hội Kế thừa văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Đài Loan và Hiệp hội Sáng tạo văn hóa nghệ thuật Tân di dân thành phố Cao Hùng.

 Nhà xuất bản Trẻ vừa tặng 16 tủ sách in cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan thông qua Hiệp hội Kế thừa văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Đài Loan và Hiệp hội Sáng tạo văn hóa nghệ thuật Tân di dân thành phố Cao Hùng.

Cô Trần Thị Hoàng Phượng (thứ 2 từ trái) đang kể về những hoạt động của phụ nữ Việt Nam tại Đài Loan - Ảnh: L.Điền

Lễ trao tặng diễn ra tại Nhà xuất bản Trẻ sáng 28-6, đồng thời với một tọa đàm nho nhỏ giữa ông Dương Thành Truyền - đại diện Nhà xuất bản Trẻ, cùng hai đại diện của Hiệp hội Kế thừa văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Đài Loan là cô Trần Thị Hoàng Phượng và cô Trần Ngọc Thủy.

Theo ông Truyền, những người phụ nữ Việt Nam tại Đài Loan đã có những hoạt động xã hội đáng trân trọng.

Họ dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt và người Đài Loan, quảng bá văn hóa Việt Nam đến cả các trẻ em khuyết tật, họ tập cho mọi người hát các bài tiếng Việt như Cả nhà thương nhau, Con chim vành khuyên, Tập đếm... và cùng lên sóng phát thanh, sóng truyền hình dạy tiếng Việt cho mọi người.

“Đây là câu chuyện phi thường của những người phụ nữ vốn dĩ bình thường, có tác dụng làm thay đổi thái độ của cả dân chúng và chính quyền Đài Loan đối với phụ nữ Việt Nam”, ông Dương Thành Truyền nhận định.

Chương trình tặng sách này là sự góp phần nho nhỏ, trong mong muốn để dòng chảy văn hóa cội nguồn không bao giờ đứt mạch trong các thế hệ con cháu người Việt dù xa quê hương.

Số sách tặng sẽ được chuyển đến:

- 2 Tổng thư viện Đài Bắc và Tân Bắc

- 2 khoa Đông Nam Á học có tham gia biên soạn giáo trình dạy tiếng Việt của Đại học Ký Nam (huyện Nam Đầu) và Đại học Văn Tảo (TP Cao Hùng)

- 12 trung tâm học tập dành cho cư dân mới (là nơi dạy tiếng Hoa, dạy kỹ năng gia đình - xã hội cho cô dâu nước ngoài và dạy tiếng mẹ đẻ cho con cái của họ) tại các thành phố: Đào Viên, Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Cao Hùng.

Dịp này, công ty sách điện tử Trẻ (Ybook) cũng tặng một thư viện điện tử cho Hiệp hội Kế thừa văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Đài Loan gồm 5000 quyển sách (mỗi quyển 2 bản, tổng trị giá 500 triệu đồng) với thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo L.Điền (Tuổi Trẻ)