Xã hội

Tân bộ trưởng Bộ GTVT nhậm chức

Chiều 2-11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng để giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị và mong muốn ông Nguyễn Văn Thể với bề dày kinh nghiệm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Minh Chính cũng chúc mừng ông Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm, phân công đảm nhiệm vị trí bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tân bộ trưởng Bộ GTVT nhậm chức
Ông Nguyễn Văn Thể nhận quyết định của Bộ Chính trị.

Theo ông Phạm Minh Chính, ông Trương Quang Nghĩa là phương án tốt nhất trong các phương án tốt có thể đảm nhiệm chức vụ bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong lúc này. Đặc biệt, ông Trương Quang Nghĩa được nhân dân, cán bộ Đà Nẵng tin tưởng, ủng hộ…
Với những kỳ vọng trên, tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể hứa sẽ cùng với lãnh đạo Bộ GTVT đề xuất cơ chế, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội thực hiện tốt Nghị quyết XIII của Đảng. Đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tư nhân và Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết thúc hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa đã ký biên bản bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể.

Theo Viết Long (Pháp Luật TP HCM)