Xã hội

Tạm đình chỉ Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm bị tố 'moi tiền' của bị cáo

VKSND TP Hà Nội vừa đình chỉ Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm để xác minh thông tin việc ông này nhận tiền của một đương sự.

Ngày 4/6, VKSND TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1966, Phó Viện trưởng VKND quận Hoàn Kiếm) để xác minh nội dung phản ánh việc ông bị tố cáo moi tiền của bị cáo.

Bên cạnh đó, VKSND TP Hà Nội cũng ra quyết định thanh tra đột xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động công vụ của ông Nguyễn Xuân Dũng.

Tạm đình chỉ Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm bị tố 'moi tiền' của bị cáo
Ảnh minh họa

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh, bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (ở Hoàn Kiếm) mới bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ án này do ông Dũng ký cáo trạng. Quá trình giải quyết vụ án, ông Dũng đã gặp vợ chồng bà Thúy và hứa sẽ giải quyết khách quan vụ án liên quan đến bị cáo này, đổi lại bằng bồi dưỡng cho mình và những người khác tham gia tố tụng.

Ông Dũng đã nhận tiền từ bị can, song vẫn chỉ đạo truy tố bà Thúy. Bà này sau đó phải nhận mức án 28 tháng tù.

Lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin tố cáo ông Dũng và yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan báo cáo. Sau khi xác minh, nếu những tố cáo là có căn cứ, Viện KSND TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)