Xã hội

Tài xế xe khách chở công nhân chạy không đúng phần đường gây tai nạn nghiêm trọng

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác định, tài xế của xe khách chở công nhân đã lưu thông không đúng phần đường quy định và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Chiều ngày 9/12, Ủy viên Thường trực ban An toàn giao thông tỉnh Long An, ông Phùng Văn On cho biết, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lật xe chở công nhân làm 2 người tử vong trên Quốc lộ N2.

Cụ thể, qua điều tra ban đầu, Công an huyện Đức Hòa, xác định nguyên nhân do tài xế Phan Hòa Hội, SN 1974, ngụ xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An điều khiển xe khách chở công nhân đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tài xế xe khách chở công nhân chạy không đúng phần đường gây tai nạn nghiêm trọng
Hiện trường vụ xe khách chở công nhân bị lật làm nhiều người thương vong.

Trước đó, khoảng 7h10 cùng ngày, tài xế Phan Hòa Hội điều khiển ô tô khách mang biển số 72M-9612 chở khoảng 40 công nhân lưu thông trên Quốc lộ N2 đến công ty làm việc.

Khi đi đến đoạn đường ở ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, xe khách va chạm với 2 mô tô (4 người) đang lưu thông theo chiều ngược lại và bị lật.

Vụ tai nạn làm 2 người đang lưu thông trên 2 mô tô khác nhau tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn H. (SN 1976) và Hồ Văn Ch. (SN 1974), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm một số người khác bị thương, trong đó tài xế Phan Hòa Hội cũng bị thương nặng.

Nhân chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng cho biết, họ thấy xe khách chở công nhân lưu thông với tốc độ rất nhanh trước khi bị lật ngang.

Tài xế xe khách chở công nhân chạy không đúng phần đường gây tai nạn nghiêm trọng - 1
Chiếc xe khách nát tan sau tai nạn kinh hoàng.
Tài xế xe khách chở công nhân chạy không đúng phần đường gây tai nạn nghiêm trọng - 2
Nạn nhân đau đớn, kêu khóc tại hiện trường.

Thấy xe khách bị lật và nghe nạn nhân kêu cứu thảm thiết, người dân lao đến hiện trường ứng cứu.

Anh Nguyễn Văn H., một người dân sống gần hiện trường cho biết: "Tôi nhìn thấy và hỗ trợ nhiều nạn nhân bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa.

Đa số bị gãy tay, chân, chảy máu ở đầu... Ngoài ra, khá nhiều người bị thương, 2 người đàn ông cũng bị xe khách đè tử vong tại chỗ".

Theo Ngọc Lài (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tai-xe-xe-khach-cho-cong-nhan-chay-khong-dung-phan-duong-gay-tai-nan-nghiem-trong-a459192.html