Xã hội

Tài xế tông trúng CSGT vi phạm nồng độ cồn

Lái xe tông trúng CSGT đang làm nhiệm vụ có nồng độ cồn ở mức 0,205 mg/l khí thở. CSGT cho biết người này không có hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên quan tới sự việc nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm tông trúng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, lái xe vi phạm được xác định là Đinh Văn Toản (22 tuổi, trú tại Bắc Kạn), tài xế khai nhận có uống bia trước khi lái xe. Qua kiểm tra, công an xác định nam thanh niên này có nồng độ cồn ở mức 0,205 mg/l khí thở.

Nam thanh niên chạy xe máy 'thông chốt' đâm trúng cảnh sát giao thông

Theo đó, chiều 10/5, tổ công tác của Đội CSGT Công an thị xã Từ Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Minh Khai (phường Đông Ngàn). Tới khoảng 16h20, CSGT phát hiện xe máy chở 2 nam thanh niên có biểu hiện lạng lách, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, thời điểm này xe máy bị kẹp giữa 2 ôtô đi ngược chiều nên không làm chủ tay lái, tông trúng 1 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trao đổi với PV, chỉ huy Công an thị xã Từ Sơn cho biết, qua xác minh, người này không có chủ ý chống đối người thi hành công vụ, do không làm chủ được tay lái nên không may tông trúng CSGT. Chiến sĩ bị tông không nguy hiểm tới tính mạng.

Trước ý kiến cho rằng do CSGT ra hiệu lệnh dừng xe gấp khiến tài xế giật mình, không làm chủ tay lái, chỉ huy công an thị xã Từ Sơn cho biết tổ công tác triển khai đội hình ra hiệu lệnh gồm 2 đồng chí, trước khi tài xế tông trúng CSGT thì một chiến sĩ khác đứng cách đó khoảng 10 m đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Vì vậy, không thể cho rằng vì CSGT ra hiệu lệnh gấp nên dẫn tới va chạm.

Tài xế tông trúng CSGT vi phạm nồng độ cồn

Cơ quan công an đã lập biên bản hành chính tạm giữ phương tiện, xử phạt lái xe Đinh Văn Toản với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; Không có giấy phép lái xe và Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

HL (Nguoiduatin.vn)