Xã hội

Tài xế tiếp tục phản đối, không mua vé qua trạm BOT T1

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 91 ở Cần Thơ khi nhiều tài xế để xe ở 2 làn thu phí không chịu di chuyển qua trạm thu phí T1.

Khoảng 8h sáng 13/1, nhiều tài xế khi lưu thông qua trạm BOT T1 trên quốc lộ 91 (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) không chịu mua vé qua trạm. Một số người đã tắt máy, để phương tiện ngay 2 làn thu phí và rời đi, làm kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn 2 km hướng từ TP Cần Thơ đi An Giang.

Tài xế tiếp tục phản đối, không mua vé qua trạm BOT T1
Tài xế đỗ xe ngay làn thu phí và rời đi. Ảnh: Minh Anh.

Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông bằng cách cho phương tiện đi vào làn đường xe máy. Một tài xế cho biết: “Tôi ở cách trạm khoảng 4 km, hàng ngày có 3 xe tải của công ty chạy qua đây, phải mất hơn 1 triệu đồng tiền phí, còn mắc hơn đi đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM”.

Trước bức xúc của tài xế, đại diện Sở GTVT TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với họ. Tại đây, nhiều tài xế bày tỏ nguyện vọng được giảm giá vé ở khu vực lân cận với trạm thu phí. Đại diện Sở GTVT cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của tất cả tài xế và giải quyết sớm nhất trong khả năng cho phép.

Tài xế tiếp tục phản đối, không mua vé qua trạm BOT T1 - 1
Hai làn thu phí bị "thất thủ" khi tài xế cho xe đậu ngay trạm và không chịu mua vé. Ảnh: Minh Anh.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, trình Bộ GTVT chấp thuận giảm giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm T1 (Km 16+905,83) và Trạm T2 (Km 50+050) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn từ Km 14+000 đến Km 50+889 theo hình thức hợp đồng BOT (đợt 2) cho các phương tiện.

Tài xế tiếp tục phản đối, không mua vé qua trạm BOT T1 - 2
Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 91. Ảnh: M.A.

Cụ thể, tổng số phương tiện qua Trạm T1 được đề nghị giảm giá vé là 722 phương tiện của người dân ở các phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hoà (quận Ô Môn).

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)