Xã hội

Tài xế ô tô hất văng CSGT trên capô rồi bỏ chạy hơn 3km

Mặc dù bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng tài xế vẫn cố thủ trên ô tô rồi bất ngờ tăng ga, hất một chiến sĩ công an lên capô rồi bỏ chạy hơn 3km.

Sáng nay 27-5, tin từ Đội CSGT huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang tạm giữ một chiếc xe ôtô và tài xế để làm rõ vụ việc người này bất tuân lệnh của CSGT và còn hất một chiến sĩ lên nắp capo rồi bỏ chạy hơn 3 km.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua ngày 26-5, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 8 đoạn qua thị trấn Phố Châu, một tổ tuần tra thuộc Đội CSGT, Công an huyện Hương Sơn, phát hiện ôtô mang BKS 38A:158.91 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, tài xế dừng xe lại, tỏ thái độ bất hợp tác và cố thủ trong xe.

Tài xế ô tô hất văng CSGT trên capô rồi bỏ chạy hơn 3km
Chiếc xe bị lực lượng công an bắt giữ khi bỏ chạy được khoảng 3km

Khoảng gần 15 phút sau, trong lúc tổ tuần tra đang cố gắng thuyết phục tài xế xuống xe hợp tác thì bất ngờ người này nhấn ga, hất một CSGT lên nắp capo rồi điều khiển xe bỏ chạy theo hướng từ huyện Hương Sơn đi Nghệ An trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi, khống chế được tài xế và giải cứu được đồng đội của mình đang nằm trên nắp capo khi chiếc xe trên chạy đến địa phận xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, cách hiện trường khoảng 3 km.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, nên lúc đó tôi chỉ kịp nắm cần gạt nước để không bị rơi xuống đường. Suốt 3 km, tài xế liên tục tăng ga nhằm bỏ chạy, không có dấu hiệu dừng lại cho dù anh ta biết tôi đang gặp nguy hiểm. Rất may, lực lượng chức năng đã phản ứng nhanh chặn được xe lại để khống chế tài xế chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - chiến sĩ CSGT bị hất lên nắp capo nói.

Được biết tài xế tên Huy (SN 1987) trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn. Sau khi bị khống chế, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn thì phát hiện tài xế Huy đã uống rượu bia trước đó

HP (Nguoiduatin.vn)