Xã hội

Tài xế nói không biết đường, cố lái xe quá tải làm sập cầu Long Kiển

Video: Công an điều tra dấu hiệu vi phạm của tài xế xe tải vụ cầu Long Kiển

Tài xế Nguyễn Thanh Lâm cho biết do anh không biết đường nên đã cố lái xe quá tải lên cầu Long Kiển và dẫn đến sự cố.

Ngày 20/1, ông Nguyễn Phú Phương, Phó chủ tịch xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM), cho biết hiện cơ quan chức năng túc trực tại hiện trường cầu Long Kiển, hướng dẫn người dân lưu thông qua hướng đường Nguyễn Bình, Nguyễn Hữu Thọ để vào trung tâm TP hoặc đi theo đường Nhơn Đức - Phước Lộc ra đường Đào Sư Tích.

Ông Phương cho biết hiện trên tuyến đường Lê Văn Lương từ đường Nguyễn Văn Linh đến huyện Cần Giuộc (Long An) còn có 3 cây cầu sắt cũng có nguy cơ sập là cầu Rạch Đỉa, Rạch Tôm, Rạch Rơi. Theo giải thích của tài xế xe ben chở đá Nguyễn Thanh Lâm, anh không biết đường nên cố lái ôtô quá tải qua cầu Rạch Kiển, dẫn đến sự cố.

Tài xế nói không biết đường, cố lái xe quá tải làm sập cầu Long Kiển
Vụ sập cầu Long Kiển khiến hệ thống ống nước dự phòng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Lê Trai. 

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thiệt hại của vụ sập cầu để có hướng giải quyết. Vụ sập cầu Long Kiển khiến một nhịp cầu bị sập hoàn toàn, toàn bộ hệ thống hạ tầng đi theo trên cầu như hai đường ống nước, cáp điện lực và chiếu sáng bị hư hại.

Sáng 20/1, Sở GTVT TP.HCM đã thông báo điều chỉnh giao thông đường Lê Văn Lương sau sự cố cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) sập.

Theo đó, từ ngày 20/1 Sở GTVT cấm các phương tiện đi trên đường Lê Văn Lương qua cầu Long Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Lộ trình lưu thông thay thế hướng từ tỉnh Long An đi quận 7: Từ đường Lê Văn Lương qua Nguyễn Bình, rẽ Nguyễn Hữu Thọ đến Phạm Hữu Lầu và Lê Văn Lương.

Lộ trình lưu thông xe 2 bánh: Từ đường Lê Văn Lương qua Nguyễn Bình, rẽ Đào Sư Tích và qua đường Lê Văn Lương.

Tài xế nói không biết đường, cố lái xe quá tải làm sập cầu Long Kiển - 1
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường cầu Long Kiển để khắc phục vụ sập cầu. Ảnh: Lê Trai. 

Hướng từ quận 7 đi tỉnh Long An với lộ trình lưu thông từ đường Lê Văn Lương rẽ Phạm Hữu Lầu qua Nguyễn Hữu Thọ, đến Nguyễn Bình và đường Lê Văn Lương.

Lộ trình lưu thông xe 2 bánh: Từ đường Lê Văn Lương qua Đào Sư Tích, rẽ Nguyễn Bình và đến đường Lê Văn Lương.

Sở GTVT TP.HCM cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện khi lưu thông phải chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông và người điều tiết giao thông trên đường.

Hiện nay, dự án xây dựng cầu Long Kiển mới do Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư, với quy mô dài 318 m (chưa tính phần đường dẫn), rộng 15 m, khổ thông thuyền 5 m x 30 m, với tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng (trong đó xây lắp: 265 tỷ đồng). Dự án đã hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đấu thầu, chờ UBND huyện Nhà Bè bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án dự kiến khởi công quý II/2018, hoàn thành sau 18 tháng thi công. Cầu Long Kiển hiện hữu được dùng để đảm bảo giao thông khi xây dựng cầu mới. Do đó việc khôi phục nhịp cầu bị sập phải đảm bảo sử dụng cho tối thiểu trên 2 năm nữa.

Tài xế nói không biết đường, cố lái xe quá tải làm sập cầu Long Kiển - 2
Vị trí cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè bị sập tối 19/1. Ảnh: Google Maps.

Lúc 21h40 ngày 19/1, tài xế tên Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe tải chở đá nặng khoảng 15 tấn, chạy lên cầu Long Kiển (cho phép xe dưới 3,5 tấn lưu thông).

Vụ việc khiến một nhịp trên khoang thông thuyền bị sập hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống hạ tầng đi theo như hai đường ống nước, cáp điện lực và chiếu sáng bị hư hại. Sự cố khiến xe tải này cùng một xe máy khác rơi xuống sông. May mắn không có thiệt hại về người.

Theo Phước Tuần (Tri Thức Trực Tuyến)