Xã hội

Tài xế đổ gỗ lậu xuống quốc lộ để chặn CSGT truy bắt

Bị phát hiện chở gỗ lậu, nam tài xế nhảy lên cabin, hạ ben khiến gỗ tràn ra đường nhằm mục đích ngăn cản sự truy bắt của cảnh sát.

 

Bị phát hiện chở gỗ lậu, nam tài xế nhảy lên cabin, hạ ben khiến gỗ tràn ra đường nhằm mục đích ngăn cản sự truy bắt của cảnh sát.

Tai xe do go lau xuong quoc lo de chan CSGT truy bat hinh anh 1

Số gỗ lậu trộn lẫn đất bị đổ tràn ra quốc lộ, gây khó khăn cho giao thông đi lại. Ảnh: CACC.

Theo đại úy Mẫn, khoảng 21h hôm 5/4, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phát hiện xe tải do tài xế Thắng (chưa rõ tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Do xe này có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng để kiểm tra.

Khi 2 chiến sĩ cảnh sát nhảy lên thùng xe để kiểm tra thì viên tài xế bất ngờ nhảy lên cabin, nâng ben để đổ toàn bộ số gỗ và người xuống đường rồi nhấn ga bỏ chạy.

“13 cây gỗ tròn có đường kính (36 cm x 3,6 m), chưa xác định được chủng loại được tài xế ngụy trang bằng cách lấp đất phía trên hòng qua mặt lực lượng chức năng. Lái xe đã có sự chuẩn bị để thực hiện hành vi cố ý chống đối người thi hành công vụ”, đại úy Mẫn nói và cho hay 2 cán bộ chiến sĩ trực tiếp kiểm tra may mắn không bị thương.

Đội tuần tra sau đó truy đuổi và tạm giữ được phụ xe Huỳnh Công Tùng (24 tuổi, trú huyện Hiệp Đức). Tại cơ quan công an, phụ xe khai lái xe tên Thắng, số gỗ được vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Tai xe do go lau xuong quoc lo de chan CSGT truy bat hinh anh 2

Quốc lộ 1A qua huyện Quế Sơn (Quảng Nam), nơi tài xế đổ gỗ lậu chạy trốn. Ảnh: Google Maps.

Theo Đức Phương (Tri Thức Trực Tuyến)