Xã hội

Tai nạn thảm khốc 4 người chết ở Long An: Xác định danh tính 17 nạn nhân

http://video.docbao.vn/2019/01/02/container-mat-lai.mp4

Tính đến 18 giờ ngày 2/1, vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã làm 4 người tử vong, gần 20 người bị thương.

Tối 2/1, Công an tỉnh Long An vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Bến Lức làm 6 người chết và nhiều người bị thương.

Công an huyện Bến Lức cho biết, bước đầu xác định xe đầu kéo di chuyển đến ngã tư thì đạp thắng không dính nên đã tông vào dòng người chờ đèn đỏ.

Tính đến 18 giờ ngày 2/1, vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nói trên làm 4 người tử vong, gần 20 người bị thương. Hiện 11 người đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để cấp cứu.

Trước đó, lúc 15h30 cùng ngày, tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (km 1936 Quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh), tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển xe container mang BKS: 62C - 043.48 kéo theo rơ mooc BKS: 62R-001.08 tông khoảng 20 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm nhiều người tử vong, bị thương.

Sau tai nạn, chiếc xe container kéo và cuốn nhiều phương tiện đi khoảng vài trăm mét mới chịu dừng lại. Sau đó, tài xế Hiếu vội rời khỏi hiện trường.

Tai nạn thảm khốc 4 người chết ở Long An: Xác định danh tính 17 nạn nhân
Hiện trường vụ tai nạn.

Chị Phan Thị Kim Dung (35 tuổi) cho hay vụ tai nạn xảy ra khi chị đang bán bánh bao ngay ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An). "Lúc đó có hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ. Còn chiếc xe chạy từ đằng xa tới lao đến như sóng thần. Nó cuốn hết những người đi đường rồi kéo lê cho đến gần cầu Bến Lức mới chịu dừng lại", người phụ nữ bàng hoàng kể lại.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho biết anh là một trong những người chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, theo hướng từ miền Tây đi TP HCM. Do đường đông, anh tấp vào sát lề cách đèn đỏ khoảng 70m để chờ.

"Khi đèn đỏ còn khoảng 20 giây, chiếc xe container bất ngờ chạy lên, va chạm vào xe anh rồi phóng ào ào vào hàng loạt xe máy. Nhiều xe bị cuốn vào gầm kéo lê hàng trăm mét", anh Dũng nói.

Tai nạn thảm khốc 4 người chết ở Long An: Xác định danh tính 17 nạn nhân - 1
Nhiều nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, chồng của nạn nhân Trần Ngọc Thúy cho biết, hai vợ chồng đi đám cưới đang trên đường về quê, dừng đèn đỏ thì bỗng nhiên xe lao tới từ phía sau nên không biết chuyện gì xảy ra.

"Tôi chỉ bị thương nhẹ còn vợ bị gãy tay, chân, chấn thương đầu, đang hôn mê. Xe ập tới bất ngờ cuốn nhiều người, có 2,3 người bị cuốn đi và chết tại chỗ. Lúc này, xe chỉ cách cầu Bến Lức khoảng 20m và chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại" - người đàn ông nhớ lại.

Anh Trần Quốc Lợi (30 tuổi, ngụ Bến Lức) cho biết, trong lúc anh đang ngồi gần khu vực ngã 4 Việt Chánh, Bến Lức, Long An thì xe container tông trực diện vào hơn chục xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

"Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng, khi tôi nhìn ra thì đã có rất nhiều người nằm ngổn ngang trên đường, khoảng 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài. Tôi đã gửi xe máy của mình tại quán cà phê, đi cùng xe ba gác chuyển 5 bệnh nhân vào BV địa phương, sau đó lên xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy", anh Lợi cho biết.

Các nạn nhân tử vong

1. Nguyễn Thúy Phượng (68 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An)

2. Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ H.Thạnh Hóa, Long An)

3.Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ H.Tân Hưng, Long An)

(Nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được danh tính)

Các nạn nhân bị thương

1. Phan Ngọc Lễ (51 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM): Bị đa chấn thương, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy

2. Nguyễn Thị Út (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng): Chấn thương đầu và ngực, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy

3. Nguyễn Cẩm Ly (14 tuổi, ngụ Sóc Trăng): Chấn thương gối

4. Lương Ngọc Thảo (26 tuổi, ngụ Tiền Giang): Chấn thương cẳng chân

5. Lê Thanh Đức (27 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM): Đa chấn thương

6. Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ngụ Cần Thơ): Đa chấn thương, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy

7. Đinh Quốc Duy (29 tuổi, ngụ Tiền Giang)

8. Lê Trọng Tuyển (20 tuổi)

9. Phạm Phước Lý (19 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ)

10. Hà Mỹ Xuân (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp): Đa chấn thương.

11. Dương Tấn Vinh (26 tuổi): Đa chấn thương.

12. Lê Đ. Đan (42 tuổi): Đa chấn thương

13. Nguyễn Văn Út (37 tuổi, ngụ Cần Thơ)

14. Trần Ngọc Thúy (25 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, Long An): Bị đa chấn thương

Ngoài ra, một số nạn nhân bị thương khác chưa xác định được danh tính.

Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)