Xã hội

Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe, 4 xe rơi xuống vực, 1 người tử vong

Trong vụ xe container đâm 4 ô tô rơi xuống vực trên tuyến QL9 đi qua huyện ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị), một nạn nhân bị chấn thương nặng đã tử vong tại bệnh viện Trung ương Huế, 9 người khác bị thương.

Tối ngày 20/3, thông tin trên Vietnamnet, một lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, gia đình và chính quyền địa phương đang chuẩn bị hậu sự, tiếp nhận thi thể của anh Nguyễn Văn H. (trú Tân Kim, thị trấn Lao Bảo). 

“Thi thể của anh H. đang được xe cứu thương chuyển từ Bệnh viện Trung ương Huế về nhà để lo hậu sự”, vị lãnh đạo này cho biết.

 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tài xế Trần Văn Đông (40 tuổi, Q.Hải Châu, TP.Đà nẵng) điều khiển xe container BS  15C - 312.14 kéo theo sơ mi rơ móc BS 15R - 044.93 lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà đã va chạm với xe tải thi công, sửa chữa đường bộ BS 74C - 036.96 đang thi công bên đường.

Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe, 4 xe rơi xuống vực, 1 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

 

Không chỉ vậy, xe container bị mất lái tiếp tục gây ra cú va chạm liên hoàn với 3 xe đang lưu thông theo chiều ngược lại gồm xe ô tô BKS 74A-126.59 do ông Nguyễn Văn B. (SN 1971, trú tại Tân Hợp, Hướng Hoá) cầm lái, trên xe chở 4 người; xe tải BKS 74D-002.16 do ông Lê Văn Q. (SN 1972, trú phường 5, TP Đông Hà) điều khiển, trên xe chở 1 người và xe ô tô BKS 74A-024.65 do Nguyễn Văn H. (trú tại Tân Kim, thị trấn Lao Bảo) cầm lái, trên xe chở 1 người.

 

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện bị húc văng xuống vực, 10 người trên các phương tiện bị thương, trong đó có 5 người chấn thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu.

Đến đêm ngày 20/3, 1 nạn nhân được xác nhận tử vong, là anh Nguyễn Văn H, trú tại Lao Bảo (Quảng Trị). 9 người còn lại đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

HL (Nguoiduatin.vn)